Mike Tyson tái xuất

(VoThuat.vn) – Võ sĩ huyền thoại làng quyền Anh hạng nặng Mike Tyson sẽ đấu Shannon Briggs, sau đó là Evander Holyfield.

“Tôi vừa nói chuyện với Mike Tyson. Chúng tôi đã đạt thỏa thuận để đấu một trận. Tuyên bố này thay thông báo chính thức”, Shannon Briggs nói trên Instagram tối 18/5. “Chúng tôi sẽ cùng đeo băng trở lại và làm những chuyện hay ho. Hãy cùng chờ xem nắm đấm của chúng tôi nói chuyện với nhau như nào”.

Tương quan sự nghiệp giữa Mike Tyson và Briggs.

Tương quan sự nghiệp giữa Mike Tyson và Briggs.

Trước phát biểu này, Briggs từng úp mở về trận so găng với Tyson hồi cuối tuần trước, trên Sirius XFM. “Tiền đã được chuẩn bị sẵn, và tôi nghĩ mình không cần nói nhiều nữa”, võ sĩ có biệt danh “Họng pháo” chia sẻ. “Toàn bộ tiền thu được từ trận đấu mang tính biểu diễn này sẽ được dùng làm từ thiện. Tôi muốn mọi người hiểu điều đó”.

Briggs từng giành đai WBO vào năm 2006, sau khi đánh bại Siarhei Liakhovich, nhưng mất đai ngay ở trận bảo vệ đầu tiên. Trước đó, vào năm 2000, ông so găng với Lennox Lewis để tranh đai WBC nhưng thất bại.

So với Tyson, sự nghiệp thi đấu của “Họng pháo” ít điểm nhấn hơn. Bù lại, thể hình của cựu võ sĩ sinh tại New York nhỉnh hơn: cao 1m93 (hơn Tyson 15 cm), sải tay 2m03 (hơn Tyson 23 cm). Ông từng tham gia đóng phim giữa thập niên 2000, trước khi quyết định treo găng giữa năm 2016.

Briggs đánh chuyên nghiệp đến năm 2016 và nhỉnh hơn Tyson về chiều cao cũng như sải tay. Ảnh: The Sun.

Briggs đánh chuyên nghiệp đến năm 2016 và nhỉnh hơn Tyson về chiều cao cũng như sải tay. Ảnh: The Sun.

Dù ít hơn Tyson năm tuổi, Briggs tỏ ra cẩn trọng trước trận đấu với huyền thoại quyền Anh hạng nặng. “Cú đấm của ông ấy như búa bổ. Xương sườn của tôi có thể bị rạn nếu chẳng may dính đòn. Tôi cùng đội của mình phải tập luyện cường độ cao để đủ sức đương đầu”, ông nhấn mạnh.

Ngoài Briggs, Tyson còn được sắp xếp để đấu một trận nữa với Evander Holyfield, người cũng rục rịch trở lại sàn đấu, vào ngày 11/7. Tờ L’Equipe tiết lộ, trận đấu này sẽ diễn ra ở Diriyah, Ả Rập Saudi, và cũng mang tính biểu diễn. Tuy nhiên, cả hai võ sĩ đều chưa lên tiếng xác nhận.

Holyfield, trong buổi nói chuyện trên sóng phát thanh The 3 Point Conversion thứ Bảy tuần trước, bộc bạch: “Chưa có thỏa thuận nào được ký kết, dù chúng tôi đang ở gần nhau và đều háo hức trở lại sàn đấu”.

Poster trận đấu giữa Tyson và Holyfield vào ngày 11/7.

Poster trận đấu giữa Tyson và Holyfield vào ngày 11/7.

Người trong cuộc chưa xác nhận nhưng poster về lần chạm trán thứ ba giữa Tyson và Holyfield đã được chuẩn bị. Ở hai lần so găng trước đó, phần thắng đều nghiêng về Holyfield, trong đó có lần bị “Mike thép” cắn đứt một vành tai vào năm 1997. Cả hai đều đăng tải những video tập luyện gần đây. Riêng Tyson khiến người hâm mộ ngỡ ngàng vì thể hình săn chắc ở tuổi 53, khả năng tấn công như vũ bão, dù đã treo găng 15 năm.

“Bây giờ tôi cảm thấy không gì ngăn cản được mình. Tôi bị thiêu đốt bởi cảm giác muốn chiến đấu. Sáu tuần nay tôi ở thể trạng này, điều mơ ước nhiều năm trước”, nhà vô địch hạng nặng trẻ nhất mọi thời đại Mike Tyson nói sau quá trình tập luyện với HLV MMA Rafael Cordeiro.

Theo VnExpress

\