Phương tiện chiến đấu hiện đại của Công an Hà Nội

Chiều 24/3, Công an Hà Nội và Bộ Tư lệnh thủ đô tổ chức lễ xuất quân làm nhiệm vụ bảo vệ Đại hội đồng Liên minh Nghị viện Thế giới lần thứ 132 (IPU) và các sự kiện chính trị lớn trong năm 2015. Nhiều phương tiện chiến đấu hiện đại được ra mắt nhân dịp này.

Thời tiết xấu do ảnh hưởng của không khí lạnh, nhưng các lực lượng tham gia bảo vệ Đại hội đồng Liên minh nghị viện thế giới lần thứ 132 của Công an Hà Nội, Bộ Tư lệnh thủ đô, Sở Y tế và các lực lượng khác đã có mặt đông đủ tại khu vực quảng trường trước sân vận động quốc gia Mỹ Đình. Theo thiếu tướng Phạm Xuân Bình, Phó giám đốc Công an Hà Nội, mục tiêu được đề ra cho các lực lượng tham gia bảo vệ IPU 132 là  đảm bảo an toàn cho các đại biểu dự hội nghị; dự báo tình huống liên quan đến công tác bảo vệ, giữ vững an ninh trật tự xã hội; đảm bảo trật tự giao thông, đô thị...
Thời tiết xấu do ảnh hưởng của không khí lạnh, nhưng các lực lượng tham gia bảo vệ Đại hội đồng Liên minh nghị viện thế giới lần thứ 132 của Công an Hà Nội, Bộ Tư lệnh thủ đô, Sở Y tế và các lực lượng khác đã có mặt đông đủ tại khu vực quảng trường trước sân vận động quốc gia Mỹ Đình. Theo thiếu tướng Phạm Xuân Bình, Phó giám đốc Công an Hà Nội, mục tiêu được đề ra cho các lực lượng tham gia bảo vệ IPU 132 là đảm bảo an toàn cho các đại biểu dự hội nghị; dự báo tình huống liên quan đến công tác bảo vệ, giữ vững an ninh trật tự xã hội; đảm bảo trật tự giao thông, đô thị…
Nữ học viên cảnh sát được điều động tham gia làm nhiệm vụ trong sự kiện này. Theo tướng Bình, trong các phương án đều có sự phân định rõ địa bàn, phạm vi và trách nhiệm của từng đơn vị, hiệp đồng chặt chẽ với ngành Y tế, Bộ Công an, Bộ Tư lệnh thủ đô, Cảnh sát PCCC và các tiểu ban của Đại hội đồng...xác định rõ tuyến, địa bàn trọng điểm, bố trí lực lượng  và có biện pháp xử lý phù hợp.
Nữ học viên cảnh sát được điều động tham gia làm nhiệm vụ trong sự kiện này. Theo tướng Bình, trong các phương án đều có sự phân định rõ địa bàn, phạm vi và trách nhiệm của từng đơn vị, hiệp đồng chặt chẽ với ngành Y tế, Bộ Công an, Bộ Tư lệnh thủ đô, Cảnh sát PCCC và các tiểu ban của Đại hội đồng…xác định rõ tuyến, địa bàn trọng điểm, bố trí lực lượng và có biện pháp xử lý phù hợp.
Góp mặt trong lễ xuất quân có các xe ZAAM và xe bọc thép đặc chủng S5. Đây là phương tiện trang bị cho Cảnh sát đặc nhiệm, Cảnh sát cơ động sử dụng chống khủng bố, giải cứu con tin. Xe có cấu trúc hình chữ V chống mìn, thân và kính chống đạn 7,62mm, có vận tốc 100km/h trên địa hình bằng phẳng. Trên xe còn được lắp hệ thống điện tử quan sát, hệ thống phá sóng điện thoại di động...và có ví trí lắp súng trung liên.
Góp mặt trong lễ xuất quân có các xe ZAAM và xe bọc thép đặc chủng S5. Đây là phương tiện trang bị cho Cảnh sát đặc nhiệm, Cảnh sát cơ động sử dụng chống khủng bố, giải cứu con tin. Xe có cấu trúc hình chữ V chống mìn, thân và kính chống đạn 7,62mm, có vận tốc 100km/h trên địa hình bằng phẳng. Trên xe còn được lắp hệ thống điện tử quan sát, hệ thống phá sóng điện thoại di động…và có ví trí lắp súng trung liên.
6 xe thiết giáp bánh lốp (BTR - 60PB) của Bộ Tư lệnh thủ đô, được trang bị hỏa lực mạnh, có khả năng chở 9 người, hệ thống bơi nước....được sử dụng trong diễn tập, phòng chống bạo loạn, bảo vệ mục tiêu.
6 xe thiết giáp bánh lốp (BTR – 60PB) của Bộ Tư lệnh thủ đô, được trang bị hỏa lực mạnh, có khả năng chở 9 người, hệ thống bơi nước….được sử dụng trong diễn tập, phòng chống bạo loạn, bảo vệ mục tiêu.
Môtô của lực lượng cảnh sát giao thông có dung tích 750 phân khối. Đây là phương tiện được trang bị làm nhiệm vụ bảo vệ và dẫn các đoàn nguyên thủ quốc gia, các đoàn khách quốc tế đến thăm và tham dự các Hội nghị lớn diễn ra trên địa bàn thủ đô.
Môtô của lực lượng cảnh sát giao thông có dung tích 750 phân khối. Đây là phương tiện được trang bị làm nhiệm vụ bảo vệ và dẫn các đoàn nguyên thủ quốc gia, các đoàn khách quốc tế đến thăm và tham dự các Hội nghị lớn diễn ra trên địa bàn thủ đô.
Đoàn xe môtô Kiểm soát quân sự của Bộ Tư lệnh thủ đô. Đây là xe Honda CV - 223S, có khả năng vận hành bền bỉ, linh hoạt, được trang bị cho tổ kiểm soát quân sự hoạt động độc lập, thực hiện nhiệm vụ tuần tra kiểm soát trên địa bàn thành phố Hà Nội.
Đoàn xe môtô Kiểm soát quân sự của Bộ Tư lệnh thủ đô. Đây là xe Honda CV – 223S, có khả năng vận hành bền bỉ, linh hoạt, được trang bị cho tổ kiểm soát quân sự hoạt động độc lập, thực hiện nhiệm vụ tuần tra kiểm soát trên địa bàn thành phố Hà Nội.
Xe phun nước trang bị cho Cảnh sát cơ động chống biểu tình, bạo loạn, gây rối và tham gia những tình huống đột xuất như hỏa hoạn, thiên tai. Xe được trang bị bơm cao áp, vòi phun cơ động với áp lực nước có thể làm mất sức kháng cự hoàn toàn của người chống đối, giúp chia cắt và giải tán đám đông trong thời gian ngắn.
Xe phun nước trang bị cho Cảnh sát cơ động chống biểu tình, bạo loạn, gây rối và tham gia những tình huống đột xuất như hỏa hoạn, thiên tai. Xe được trang bị bơm cao áp, vòi phun cơ động với áp lực nước có thể làm mất sức kháng cự hoàn toàn của người chống đối, giúp chia cắt và giải tán đám đông trong thời gian ngắn.
Mỗi xe chữa cháy của Cảnh sát PCCC Hà Nội và Bộ Tư lệnh thủ đô có sức chứa từ 4.000 đến 5.000 l nước và 400 l bọt chữa cháy. Vòi phun công suất đạt 1.200 l/phút tạo cột nước cao từ 25 đến 30m. Ngoài ra, còn có các xe thang chữa cháy hiện đại có tải trọng từ 22 đến 24 tấn, chiều cao vươn tới của thang là 32m đến 52m phục vụ cứu hộ, cứu nạn.
Mỗi xe chữa cháy của Cảnh sát PCCC Hà Nội và Bộ Tư lệnh thủ đô có sức chứa từ 4.000 đến 5.000 l nước và 400 l bọt chữa cháy. Vòi phun công suất đạt 1.200 l/phút tạo cột nước cao từ 25 đến 30m. Ngoài ra, còn có các xe thang chữa cháy hiện đại có tải trọng từ 22 đến 24 tấn, chiều cao vươn tới của thang là 32m đến 52m phục vụ cứu hộ, cứu nạn.
Xe phòng hóa của Bộ tư lệnh Binh chủng Hóa học (Bộ Quốc phòng), gồm nhiều loại như xe trinh sát, phòng xạ, hóa học, hạt nhân, vũ khí sinh học, làm nhiệm vụ xử lý các tình huống, tác chiến phòng thủ có sử dụng hóa học; xe tiêu tẩy  ARS 14 dùng để tiêu độc, tẩy xạ, diệt trùng cho vũ khí trang bị kỹ thuật và phương tiện vận tải, làm sách môi trường...
Xe phòng hóa của Bộ tư lệnh Binh chủng Hóa học (Bộ Quốc phòng), gồm nhiều loại như xe trinh sát, phòng xạ, hóa học, hạt nhân, vũ khí sinh học, làm nhiệm vụ xử lý các tình huống, tác chiến phòng thủ có sử dụng hóa học; xe tiêu tẩy ARS 14 dùng để tiêu độc, tẩy xạ, diệt trùng cho vũ khí trang bị kỹ thuật và phương tiện vận tải, làm sách môi trường…
Cảnh sát 113 tham gia lực lượng bảo vệ IPU 132 được bố trí trên xe bán tải theo từng tổ 4 người, được trang bị đầy đủ vũ khí, công cụ hỗ trợ và thiết bị thông tin liên lạc, loa tuyên truyền. Trong trường hợp khẩn cấp, một xe chiến đấu sẽ được bổ sung thêm 8 người nữa trên thùng xe để làm nhiệm vụ.
Cảnh sát 113 tham gia lực lượng bảo vệ IPU 132 được bố trí trên xe bán tải theo từng tổ 4 người, được trang bị đầy đủ vũ khí, công cụ hỗ trợ và thiết bị thông tin liên lạc, loa tuyên truyền. Trong trường hợp khẩn cấp, một xe chiến đấu sẽ được bổ sung thêm 8 người nữa trên thùng xe để làm nhiệm vụ.
Những tình huống tiếp cận và khống chế tội phạm của cảnh sát cơ động.
Những tình huống tiếp cận và khống chế tội phạm của cảnh sát cơ động.
Theo thiếu tướng Nguyễn Đức Chung, Giám đốc công an Hà Nội, lực lượng làm nhiệm vụ sẽ phát huy tinh thần trách nhiệm, ý thức sẵn sàng, huy động tối đa phương tiện, quân số... nhằm đảm bảo an toàn tuyệt đối cho IPU 132 cũng như các hoạt động chính trị, xã hội khác diễn ra trên địa bàn thủ đô trong năm nay.
Theo thiếu tướng Nguyễn Đức Chung, Giám đốc công an Hà Nội, lực lượng làm nhiệm vụ sẽ phát huy tinh thần trách nhiệm, ý thức sẵn sàng, huy động tối đa phương tiện, quân số… nhằm đảm bảo an toàn tuyệt đối cho IPU 132 cũng như các hoạt động chính trị, xã hội khác diễn ra trên địa bàn thủ đô trong năm nay.

Theo VnExPress