Bộ phim võ thuật có tốc độ “bá đạo” nhất của Chân Tử Đan

Ở thập niên 1990 – 2000, các bộ phim võ thuật Hoa ngữ thường lạm dụng đến kỹ xảo nhằm làm tăng tốc độ đòn đánh của diễn viên. Đường Sơn Đại Huynh (1998) của Chân Tử Đan cũng là một trong số đó.

Huyền thoại về đôi cánh “quái quỷ” của kỵ binh Ba Lan
Chân Tử Đan: Ngô Kinh không cùng đẳng cấp võ thuật với tôi

Lấy cảm hứng từ bộ phim cùng tên do huyền thoại Lý Tiểu Long thủ vai trước đó, Chân Tử Đan quyết định thực hiện bản Tân Đường Sơn đại huynh (1998). Nội dung phim là câu chuyện về hai người anh em sống ở Thượng Hải trong lúc loạn lạc. Người anh (Chân Tử Đan) là bác sĩ y học đồng thời cũng là một cao thủ võ thuật. Người em lại ham mê cơ bạc nhưng đồng thời cũng là người tốt. Vì vướng vào một thế lực xã hội đen người anh bị liên lụy. Từ đó, một cuộc hành trình mới đối diện với nhiều hiểm nguy bắt đầu.

Cốt truyện phim không mới nhưng cách thể hiện của dàn diễn viên gồm các tên tuổi như Chân Tử Đan, Vu Vinh Quang, Chu Nhân… đã tạo nên một bản Đường Sơn đại huynh hoàn toàn khác. Điểm nhấn của phim chính là những màn võ thuật đặc sắc với tốc độ nhanh đến chóng mặt. Cùng với Chiến lang truyền thuyết thì đây là bộ phim giúp tên tuổi của Chân Tử Đan bước lên một tầm cao mới.

Cùng VoThuat.vn xem lại phim võ thuật đặc sắc này:

https://youtu.be/1Hr0TnhHAIk

V.Đ