Châu Tinh Trì là fan cứng của Lý Tiểu Long nhờ những bức ảnh này

Bạn có bất ngờ khi biết Châu Tinh Trì lại là một “fanboy” chính hiệu của huyền thoại Lý Tiểu Long?

 Có lẽ ai cũng nhớ đến Lý Tiểu Long như một huyền thoại võ thuật đỉnh cao của điện ảnh Trung Hoa. Cũng không ai có thể phủ nhận Châu Tinh Trì là một vật báu của làng phim hài khi ông không chỉ là một diễn viên đa năng thuở còn trẻ mà còn là một đạo diễn xuất sắc. Song, chuyện Châu Tinh Trì thần tượng Lý Tiểu Long thì có lẽ không phải ai cũng biết. Việc vị đạo diễn họ Châu “cuồng” thần tượng đến mức mang hình ảnh “idol” vào mỗi bộ phim lại càng là chuyện không phải ai cũng rõ.

Châu Tinh Trì từng nói ông yêu thích và chịu ảnh hưởng của các bộ phim Lý Tiểu Long từ lúc nhỏ. Ông đã rất nhiều lần kể về sự yêu thích dành cho thiên tài võ thuật, thậm chí còn từng bộc bạch nếu không nhờ Lý Tiểu Long, sẽ không có ông của ngày hôm nay.

Lý Tiểu Long (trái) và Châu Tinh Trì (phải) lúc nhỏ
Lý Tiểu Long (trái) và Châu Tinh Trì (phải) lúc nhỏ

Tinh Gia thổ lộ vì ngày bé nhà nghèo nên ông thường bị ăn hiếp, nhưng sau một lần tình cờ xem phim của Lý Tiểu Long, ông đã ngưỡng mộ sự dũng mãnh, khí phách của thần tượng đến mức “lệ rơi” và từ đó quyết tâm phải vượt lên chính mình theo gương Lý Tiểu Long.

Là một người làm nghệ thuật, nên Châu Tinh Trì nhận định rằng cách thể hiện tình cảm với Lý Tiểu Long hay nhất chính là thông qua những thước phim.

Nhiều năm làm nghệ thuật, Châu Tinh Trì không ngừng gợi khán giả nhớ về vị diễn viên tài hoa bạc mệnh họ Lý thông qua việc tái hiện lại hình ảnh của ông qua trang phục, qua tạo hình, qua các thế võ, qua các cảnh đánh nhau.

Trong số các tác phẩm của Châu Tinh Trì thì Tuyệt Đỉnh Kungfu là thể hiện điều này rõ ràng nhất. Tạo hình trang phục áo trắng quần đen chính là dựa theo nguyên tác bộ y phục mà Lý Tiểu Long mặc trong bộ phim Long Tranh Hổ Đấu kinh điển.

Yêu là phải mặc đồ như thần tượng
Yêu là phải mặc đồ như thần tượng

Thậm chí một người không đam mê thể thao như Châu Tinh Trì lại còn lao đầu đi tập thể hình để có được một “bo đì sáu múi” sao cho trông giống Lý Tiểu Long nhất có thể.

 

Trong tác phẩm điện ảnh Đội Bóng Thiếu Lâm, động tác đá chân cao của Thành Long có thể nói là “cover” chuẩn đến từng cen ti mét bản gốc. Từ độ cao, góc đá, cử chỉ tay, mọi đường nét đều chỉ có thể là hoàn hảo.

 Qua đến phim Thực Thần, đến lượt thế võ Thái Cực Quyền nổi tiếng được cho vào danh sách cover. Đến cả cây nhị côn khúc mà Lý Tiểu Long chuộng sử dụng cũng không bị lãng quên mà được Châu Tinh Trì cho tái ngộ khán giả trong bộ phim Võ Trạng Nguyên Tô Khất Nhi.
Tình cảm mà vị đạo diễn họ Châu dành cho Lý Tiểu Long thật sự không hề thua kém bất kỳ fan hâm mộ nào. Ông từng chia sẻ những lúc buồn bực, gặp phải áp lực hay vấp phải khó khăn trong cuộc sống thì bản thân sẽ nghĩ về Lý Tiểu Long, lúc ngủ sẽ mơ thấy thần tượng và tinh thần sẽ trở nên tốt hơn rất nhiều.

Tổng hợp