Youtube từng vô tình dự báo sự sụp đổ của triều đại Jose Aldo?

Ngày 12/12/2015, sau khi thành công trong việc chọc điên con quỷ dữ ẩn sâu bên trong nhà vô địch José Aldo, Conor McGregor đã có hội làm nên lịch sử khi đốn gục một trong những người giữ đai lâu nhất lịch sử UFC trong trận tranh đai… ngắn nhất từng có: 13 giây.

Jose Aldo thề sẽ lấy lại ngai vàng

Max Holloway vẫn xem Jose Aldo là một huyền thoại UFC

Khoảnh khắc José Aldo ngã xuống cũng là sự sụp đổ của cả một triều đại. 20/5/2006 cho đến ngày bị McGregor đấm sấp mặt xuống sàn, chưa từng có bất cứ ai khiến Aldo phải nhận thua. Kể từ năm 2009, chiếc đai featherweight của WEC (sau này được sát nhập về UFC) cũng chưa một lần rời akhỏi tay Aldo. Không chỉ là những kỷ lục thời gian, thất bại của José Aldo còn là sự sụp đổ của cả một lối chơi. Có thể nói rất hiếm nhà vô địch nào hoàn hảo đến mức khó chịu như Aldo đã từng – một mẫu võ sĩ thiên về striking nhưng lại có khả năng chống vật ngã và ground fight ở mức tuyệt vời, một cái đầu luôn nóng – lạnh đúng lúc cũng như kinh nghiệm chiến đấu ở vào đẳng cấp bậc thầy. José Aldo thậm chí từng bị chỉ trích như một người đã giết chết hạng cân Featherweight khi thi đấu quá chắc kèo, an toàn và có phần bảo thủ.

Và thật sự, một cách công bằng mà nói, dù có yêu thích Aldo, không ai có thể phủ nhận Aldo đã đánh mất ngai vàng.

Mới đây, một thành viên trên diễn đàn võ thuật lớn nhất thế giới Sherdog vừa bất ngờ đưa ra một giả thuyết thú vị, đó là sự sụp đổ của ngai vàng Aldo đã được vô tình dự đoán từ trước đó rất lâu trên youtube. Đó là đoạn video highlight (những khoảnh khắc đáng chú ý nhất) của Aldo được thực hiện cách đây khoảng 3 năm, thời điểm Aldo vẫn là ông hoàng và dường như không có bất cứ ứng cử viên nào ở hạng cân featherweight có thể tự tin đoạt đai của Aldo.

Và có thể bạn sẽ bất ngờ khi biết tên của bài hát được dùng trong đoạn highlight đầy hào hứng và sôi nổi dưới đây: “Kings have fallen” (những vị vua gục ngã). Khi đoạn highlight này lần đầu được đăng bởi một channel Youtube nổi tiếng, nhiều khán giả đã thắc mắc “vì sao chọn bài hát này (vốn mang nghĩa tiêu cực) cho highlight của một trong những võ sĩ đang có chuỗi bất bại dài nhất lịch sử UFC?”. Người thực hiện video clip chỉ giải thích rằng “nhạc hay và tôi thích nhịp điệu đó”.

Dĩ nhiên rằng võ sĩ nào cũng sẽ có lúc thua nên không thể đổ thừa một bài hát. Dẫu vậy, việc dùng bài hát “Những vị vua gục ngã” để làm highlight cho một võ sĩ đang ở đỉnh cao sự nghiệp và rồi đế chế anh ta thực sự sụp đổ vẫn là điều hết sức khó hiểu và thú vị.

Phạm Vũ