Dàn sao Avengers trước khi nổi tiếng

Cùng khám phá Robert Downey Jr., Scarlett Johansson, Chris Hemsworth… trước khi là những siêu anh hùng nổi tiếng của Marvel.

Chân Tử Đan: Người thủ vai Diệp Vấn xuất sắc nhất
8 màn trình diễn khó quên trên màn ảnh hành động hè 2015

 

avengers1

Xuất thân từ một gia đình có truyền thống diễn xuất, không có gì ngạc nhiên khi “Người sắt” Robert Downey Jr. bắt đầu làm quen với máy quay từ năm 5 tuổi khi tham gia bộ phim Pound do chính cha anh đạo diễn. Bên trái là hình ảnh Robert Downey Jr. trong show tạp kỹ – hài Saturday Night Live của những năm 1985 – 1986. Sau thành công này, Downey Jr. bắt đầu đảm nhận vai chính trong một số phim như Chaplin, Tropic Thunder, Sherlock Holmes. Tuy nhiên, dấu ấn đáng nhớ nhất của anh chính là vai Tony Stark trong Iron Man và Avengers.
avengers2
“Người khổng lồ xanh Hulk” Mark Ruffalo bắt đầu sự nghiệp vào đầu thập niên 1990 bằng một số bộ phim truyền hình và phim ngắn. Phải đến năm 2000 với vai diễn Terry trong You can count on me, nam diễn viên sinh năm 1967 mới bắt đầu được chú ý. Trong ảnh là hình ảnh Mark Ruffalo với tạo hình nhân vật Zane trong phim truyền hình The Beat (2000). Anh tham gia một số bộ phim như Eternal sunshine of the spotless mind,Shutter island, Foxcatcher và sau này là Bruce Banner trong The Hulk và Avengers.
avengers3
Ở tuổi lên 10, “Góa phụ đen Black Widow” Scarlett Johansson đã có bộ phim đầu tay mang tên North. 2 năm sau đó, năm 1996, cô có vai chính trong Manny & Lo (ảnh trái). Vai diễn này đã giúp Scarlett Johansson được đề cử Nữ diễn chính xuất sắc nhất tại giải Independent Spirit và trở thành ngôi sao. Cô gái được mệnh danh là “quả bom sex” này có một số phim nổi bật như Lucy, The Island… 
avengers4
“Thần Sấm Thor” Chris Hemsworth là diễn viên quen mặt trên truyền hình trước khi đến với điện ảnh năm 2009. Chỉ 2 năm sau đó, Hemsworth đã gắn bó với hình tượng Thor khi tham gia bộ phim về vị thần. Sau này, tài tử 32 tuổi có một số phim khác nhưSnow White and the Huntsman, Rush và Avengers.
avengers5
“Đội trưởng Mỹ Captain America” Chris Evans bắt đầu sự nghiệp diễn xuất bằng serie phim truyền hình Opposite sex (ảnh trái) năm 2000. Chàng tài tử 34 tuổi có vai diễn điện ảnh đầu tiên trong Not another teen movie năm 2001. Sau này, Chris Evans tham gia Bộ tứ siêu đẳng và là Captain America/Steve Rogers trong serie phim về nhân vật này cũng như trong Thor, Avengers.
avengers6
“Nick Fury” Samuel L. Jackson khám phá ra niềm đam mê và tài năng diễn xuất của bản thân từ khi còn học đại học. Sau khi có một số vai nhỏ, ông vào trại cai nghiện sau khi liên tục dùng heroin quá liều. Chỉ 1 tuần sau khi ra trại, Samuel Jackson đảm nhận vai người nghiện cocaine trong Jungle Fever. Nam diễn viên 67 tuổi vẫn gọi đây là vai diễn giúp anh từ bỏ hoàn toàn heroin. Samuel Jackson có một số phim nổi bật như Pulp Fiction, Unbreakable, Black Snake Moan…
avengers7
“Hawkeye/Clint Barton” Jeremy Renner bắt đầu sự nghiệp diễn xuất bằng vai phụ trong những phim như S.W.A.T, 28 weeks later. Năm 2010, Renner bắt đầu có vai chính trongThe town, The hurt locker và ngay lập tức được đề cử Oscar. 
avengers8
“James Rhodes/War Machine” Don Cheadle bắt đầu đóng phim từ những năm 20 tuổi nhưng phải chờ đến năm 1995, nam diễn viên sinh năm 1964 mới được chú ý với Devil in a blue dress. Trong những năm sau đó, Don Cheadle liên tục góp mặt trong những phim lớn như Ocean’s eleven, Hotel Rwanda, Reign over me, ER, House of lies. Với Avengers, Cheadle thể hiện nhân vật Cỗ máy chiến tranh War Machine hay còn có tên là James Rhodes.
avengers9
Cũng như 2 người chị Mary-Kate và Ashley, “Phù thủy Scarlet/Wanda Maximoff” Elizabeth Olsen làm quen với phim ảnh từ bé, khi mới 4 tuổi. Sau trung học, Elizabeth Olsen theo học kho Nghệ thuật của trường đại học New York để trau dồi khả năng diễn xuất. Sau khi tốt nghiệp, Elizabeth Olsen có vai diễn lớn đầu tiên trong bộ phim Martha Marcy May Marlene năm 2011. Cô có một số phim khác như Very Good Girls, Godzilla…
[jwplayer player=”1″ mediaid=”66899″]

Theo Zing