Đòi quật nhau ngay từ ánh nhìn đầu tiên

Sau buổi cân thử thường có màn “lườm nhau” (stare down), NHM thường thấy các vụ xô đẩy, ẩu đả trong lúc “lườm nhau”. Tuy nhiên, hiếm thấy có trường hợp nào đòi quật ngã (take down) đối thủ như Jadyson Costa và Don Madge trong khuôn khổ giải Extreme Fighting Championship (EFC).

Diaz ra giá khi được Woodley thách đấu

Khán giả xem McGregor và Diaz 2.0 sẽ cao nhất mọi thời đại

Chiều thứ 6 tại sự kiện EFC 52 tại Cape Town (Nam Phi), võ sĩ Jadyson Costa liền bắt chân Don Madge để quật ngã khi họ có những lời khiêu khích với nhau, tiếc là cú quật ngã đó không thành công. Ngay lập tức, nhân viên khán đài và đồng đội của hai bên đã kéo võ sĩ ra.

Costa đòi quật ngã đối thủ trong buổi cân thử nhưng anh hứa kết thúc trận đấu bằng đòn đấm  knock-out. Chúc anh may mắn với đòn đấm hạ gục đối thủ, với khả năng mà anh thể hiện vừa rồi được NHM là cú quật ngã tệ hại nhất mà họ từng thấy trong MMA. Tuy nhiên, anh lại thường xuyên có những chiến thắng bằng khóa siết ( với 6 trận trong tổng số 10 trận thắng).

https://www.youtube.com/watch?v=NlBY4sQg9Zo&feature=youtu.be

Quang Lữ