Màn đối đầu kinh điển giữa côn tam khúc và kiếm Nhật

Mỗi binh khí có điểm yếu mạnh khác nhau, nhiều người cho rằng binh khí có tốt mấy mà vô tay người không đủ kỹ thuật để dùng thì không sử dụng được, thậm chí còn hại người cầm vũ khí. 

Solo kinh điển giữa Johnny Trí Nguyễn và Lý Liên Kiệt

Những màn trình diễn ‘mình đồng da sắt’ của cảnh sát đặc nhiệm

Được lấy từ phim Hoắc Nguyên Giáp (Fearless) có sự góp mặt của diễn viên Lý Liên Kiệt, tuy là trận đấu có sự dàn dựng nhưng ta đều có thể thấy sự lợi hại hơn thua giữa hai món binh khí.

three-sectional-black-wood-staff-with-ball-bearing-swivel-a31-mc0314

Côn tam khúc hay (tam tiết côn) vừa có thể sử dụng ở tầm gần, tầm trung và tầm xa. Tuy nhiên, vũ khí này khá khó sử dụng, cần thời gian luyện tập.

Còn kiếm Nhật (hay Katana) thì dễ sử dụng, kèm theo sự lợi hại nổi tiếng của “lưỡi gươm xứ mặt trời mọc” giúp sức mạnh của người dùng được tăng thêm nhiều lần. Nhưng muốn đạt đến cảnh giới của “kiếm sĩ đạo” không chỉ cần kỹ thuật mà còn cần thêm tinh thần tập trung cao độ.

Trong đoạn phim, ta thấy tam tiết côn sử dụng linh hoạt hơn so với kiếm Nhật nhưng mức độ tổn thương không cao.

Côn tam khúc và kiếm Nhật

[jwplayer mediaid=”119145″]

Quang Lữ