Lời tuyên bố không đóng cảnh nóng của Chân Tử Đan có thật hay không?

Tuyên bố không bao giờ đóng cảnh nóng thế nhưng Chân Tử Đan và người đẹp Thang Duy đã có một “thước phim bí mật” với nhau.

“Người đàn ông chân chính” đóng cảnh nóng

Chân Tử Đan là diễn viên có lượng fan đông hơn cả Hồng Kim Bảo lẫn Lý Liên Kiệt, nhưng cũng như các ngôi sao nổi tiếng khác, anh là một trong những người đàn ông “giàu đổi bạn, sang đổi vợ” với những mối tình tai tiếng. Bên cạnh phát ngôn: “Sẽ không bao giờ đóng cảnh nóng”, tài tử này đã từng bị phát hiện quá khứ đóng phim 18+.

Thang Duy – mỹ nhân cảnh nóng trong phim 18+ Sắc giới có một sự nghiệp vô cùng lận đận. Vì muốn cống hiến hết mình cho sự nghiệp diễn xuất, cô không ngần ngại “cởi” để nhập vai Vương Giai Chi. Vai diễn đưa tên tuổi cô nổi tiếng khắp màn ảnh Hoa Ngữ nhưng đồng thời cũng nhận vô số chỉ trích và làn sóng tẩy chay mạnh mẽ từ phía những khán giả “bảo thủ”.

Quá khứ đóng phim 18+ của cả hai chưa hết “hot” thì cảnh nóng trong phim Võ Hiệp của Chân Tử Đan với Thang Duy (vợ của đạo diễn Kim Tae Young, bạn gái cũ của Điền Vũ – đều là đồng nghiệp thân thiết của Chân Tử Đan) bị rò rỉ trên mạng xã hội. Điều đáng nói, những cảnh quay này không có trong bản phim được công chiếu.

Rất nhiều người tỏ ra hoài nghi, phải chăng vì quá khứ bị “cấm vận” của Thang Duy sau khi tham gia Sắc giới nên đoạn phim của cô bị cắt bỏ. Bên cạnh đó, tin đồn hai người diễn quá nhập tâm khiến “phim giả tình thật” đi quá giới hạn, đạo diễn phải xử lý hậu kỳ.

 Trước những đồn đoán, đạo diễn Trần Khả Tân cho biết: “Cảnh nóng của Thang Duy bị cắt bỏ để hợp với những tình tiết trong phim chứ không vì bất cứ lý do gì khác.”

õ Hiệp kể về câu chuyện của một kiếm sỹ do Chân Tử Đan thủ vai đang có cuộc sống yên bình với vợ (Thang Duy đóng) và hai cậu con trai trong một ngôi làng nhỏ vùng hẻo lánh. Sau khi bị theo dõi bởi nhân vật do Kim Thành Vũ đóng, Chân Tử Đan bị buộc phải tái xuất giang hồ.

Chính tài tử Chân Tử Đan đã tuyên bố sẽ không bao giờ đóng cảnh yêu đương, dù là hôn. Thế nhưng, cảnh nóng của anh trong Võ hiệp đã khiến hình tượng “người đàn ông tốt” của “Diệp Vấn” bị lung lay trong thời gian này.

Người ôm cả thế giới – Người được cả thế giới ôm vào lòng

Chung Tử Đan được biết đến như một “người đàn ông chân chính” hiếm hoi còn sót lại tại showbiz Hoa Ngữ. Trước đó, dù nhanh chóng ly hôn vợ cả Lương Tịnh Từ trong lúc cô đang mang thai để đến với người vợ hai nhưng “Diệp Vấn” đã rất giỏi trong việc xoa dịu dư luận.

Năm 2003, Chân Tử Đan kết hôn với Uông Thi Thi (Hoa hậu Hoa kiều tại Toronto, Canada), cô con gái “kim cương” của một gia tộc giàu có. Từ đó, “Diệp Vấn” trên màn ảnh cũng như ngoài đời thực đã tạo nên hình ảnh “sợ vợ” khi không có bất cứ một tin đồn tình cảm nào. Thậm chí, anh còn tuyên bố rằng sẽ không bao giờ đóng cảnh “nóng” vì không muốn vợ hai giận.

Mỗi khi có thời gian rảnh rỗi, Chân Tử Đan đều tranh thủ đưa vợ con đi chơi, dã ngoại: “Toàn bộ những gì tôi phải làm chỉ là đóng phim. Hạnh phúc trong gia đình khiến tôi viên mãn”. Anh luôn xuất hiện cùng vợ hai tình tứ trong các sự kiện, cũng như thường xuyên đi du lịch với nhau.

Sau những đồn đoán về Võ hiệp, Thang Duy cũng đã phải khổ sở, lận đận trong sự nghiệp diễn xuất của mình, thậm chí, cô luôn bật khóc khi nhắc về lệnh cấm vận: “Sắc giới là một bộ phim nghệ thuật. Tôi đã làm tất cả vì Vương Giai Chi (nữ chính trong phim), vì đạo diễn Lý An, vì cả đoàn làm phim”.

https://www.youtube.com/watch?v=9ggOzmQYj3w

V.Đ – Tổng hợp