Lừu Thị Duyên khởi động cho Asiad bằng tấm HCV giải toàn quốc

Giải đấu năm nay quy tụ 163 võ sỹ ở hai bộ môn là Boxing và Võ cổ truyền đến từ các địa phương trong cả nước.

Ngày 6/9, tại Hà Nội diễn ra giải Boxing và Võ thuật cổ truyền các vận động viên xuất sắc toàn quốc tranh đai vô địch Let’s Việt lần thứ 2 năm 2014

33C0057

Giải đấu năm nay quy tụ 163 võ sỹ ở hai bộ môn là Boxing và Võ cổ truyền đến từ các địa phương trong cả nước, trong đó, các đơn vị có phong trào võ thuật mạnh đều tham dự như: Hà Nội, Bình Định, Quảng Ngãi, Quân khu 7, Nghệ An, Thành phố Hồ Chí Minh, Bình Phước… Sau sáu tháng tranh tài quyết liệt, 20 tay đấm xuất sắc (gồm 12 nam và 8 nữ) đã loạt vào vòng Chung kết.

Ngay sau lễ khai mạc, các vận động viên bước vào năm trận Chung kết đầu tiên của môn Boxing ở các hạng cân: 51kg nữ, 54kg nữ, 57kg nữ, 60kg nam, 64kg nam.

Tâm điểm trong loạt trận chung kết nằm ở hạng cân 60 kg nữ khi 2 “cô gái vàng” Lừu Thị Duyên (Lào Cai) và Hà Thị Linh (Hà Nội) đối mặt nhau.

33C0058

Phải đến hiệp 3, bằng những cú đấm liên hoàn của mình, Lừu Thị Duyên đã đăng quang ngôi vô địch với tỷ số 3-0. Cô gái dân tộc Mông Lừu Thị Duyên là gương mặt không còn xa lạ với giới võ thuật VN. Tại SEA Games 27, Lừu Thị Duyên trở thành VĐV nữ VN đầu tiên trong lịch sử giành HCV ở môn boxing. Sắp tới, Lừu Thị Duyên sẽ thi đấu tại Asiad ở Hàn Quốc, đây là bước đệm quan trọng cho hy vọng giành huy chương của Duyên ở đấu trường châu lục.

Ở hạng cân 49 kg nam, Huỳnh Ngọc Tân (Quân đội) đã vượt qua Bùi Công Danh Lợi (Đà Nẵng) để giành ngôi vô địch. Ở các hạng cân khác, Trần Quốc Việt (Quảng Ngãi) vô địch hạng 56kg nam, Trần Phú Cường (52kg nam), Nguyễn Văn Dễ (64kg nam), Huỳnh Ngọc Viễn (69kg nam) và Lê Thị Băng (54kg nữ). Các võ sĩ trên đều của Quân đội. Ba nhà vô địch còn lại: Nguyễn Thị Yến (Hà Nội, 51 kg nữ), Vương Thị Vỹ (Bắc Ninh, 57 kg nữ) và Nguyễn Văn Hải (CAND, 60 kg nam).

Vòng Chung kết môn Võ thuật cổ truyền sẽ được tổ chức tại SVĐ Quy Nhơn (Bình Định) vào ngày 13 và 14/9.

Tran_6_Nu_60kg_winner_1_VKJL

Theo VOV