Nhà vô địch UFC Amanda Nunes đang bị bỏ rơi?

Nữ vô địch UFC Amanda Nunes than phiền về việc cô không được UFC coi trọng và khẳng định bằng một câu khá phũ phàng rằng: “UFC muốn tôi thất bại và rời khỏi đây”.

Mới đây Nunes nói trên FloCombat: “Mọi thứ bắt nguồn từ việc UFC muốn tăng lượng người xem trả phí, mọi thứ đều xoay quanh nó và tôi lại không thể cuốn vào vòng xoáy này. Tôi không phù hợp để làm nhà vô địch UFC, nhưng họ buộc phải làm ăn với với tôi mặc dù sẽ không bao giờ đầu tư quảng bá hình ảnh như Ronda Rousey hay Holy Holm. Họ muốn mấy ả tóc vàng, dễ thương có thể thi đấu và làm người mẫu”.

“Ban tổ chức UFC không phải một lũ đần, họ biết họ cần làm gì. Đây là vấn đề tiếp thị. Đó là lý do họ bỏ rơi tôi. Họ muốn tôi thất bại và rời khỏi danh hiệu vô địch. Tìm đến người mà họ có thể quảng bá và kiếm ra tiền từ nó”. Nunes nói thêm. Tuy nhiên cũng phải nói thêm rằng Nunes thực sự khá ít tiếp xúc với giới truyền thông, một số còn cho rằng Nunes không được quan tâm vì một phần cô là người đồng tính, tất nhiên đây là một nhận định thiếu cơ sở.

Thực tế Nunes đã có một trận thắng đáng tranh cãi trước Shevchenko. Trong suốt cả trận đấu, Shevchenko đã liên tục tung ra những pha tấn công chính xác nhắm vào Nunes. Cả trận Nunes chỉ biết phòng ngự và gần như trong không có một đòn phản công nào.Vào cuối trận, tất cả những gì mà Nunes làm được đó là 2 lần quật ngã Shevchenko xuống sàn. Với nhiều người, thì bấy nhiêu là quá ít để các trọng tài quyết định cho Nunes bảo vệ thành công đai vô địch hạng cân Bantamweight của mình.

Nguyễn Thái