Vì sao Pacquiao khó có thể tái đấu với Mayweather?

Gần đây Manny Pacquiao lên tiếng thách thức Floyd Mayweather trở lại Boxing và tái đấu. Tuy nhiên việc này rất khó có khả năng diễn ra.

Cũng đã hơn 3 năm sau trận đấu thể kỉ của Manny Pacquiao và Floyd Mayweather, tuy được gọi là trận đấu thế kỉ, thế nhưng diễn biến của nó lại không đáp ứng được kì vọng của khán giả bởi trận đấu phải mất một thời gian dài để chuẩn bị, khiến cho phong độ của 2 không còn ở giai đoạn đỉnh cao. Dạo gần đây, khi được hỏi về trận tái đấu với Mayweather, Pacquiao cho biết anh sẽ đồng ý ngay nếu có thể.

“Mayweather? Nếu anh ấy có ý định trở lại Boxing thì đó sẽ là thời điểm mà chúng tôi bàn bạc về một trận đấu nữa. Tôi đang giữ đai, cũng tùy vào anh ấy thôi. Nếu anh ấy trở lại Boxing thì cùng nhau làm thêm một trận nữa nào.”

Thứ nhất, Pacquiao không thật sự có chiếc đai. Anh ấy không có quyền quyết định sẽ bảo vệ đai trước bất kì ai.Ở hạng welterweight, Pacquiao đang giữ danh hiệu WBA regular champion. Keith Thurman là  “super world” champion, và rồi còn Errol Spence Jr (IBF), Terence Crawford (WBO), còn cả chiếc đai WBC vẫn đang trống chủ nữa.

Một vài năm gần đây, WBA [Hiệp hội Boxing thế giới] đã đưa ra một luật mới, nếu nhà vô địch WBA một lúc nắm giữ cả đai WBA và ít nhất một chiếc đai khác như WBC, IBF hay WBO trở lên thì sẽ được gọi là “Super Champion”, 2 võ sĩ top đầu của hạng cân sẽ thi đấu cho chiếc đai Regular và trong coi chiếc đai này khi “Super Champion” còn phải bận bảo vệ những chiếc đai khác.

Thứ hai, trận đấu đầu tiên giữa cả 2 đã là quá đủ. Manny đã 40, Floyd cũng đã 42. Sau trận đấu đó cả 2 đều không có một sự tiến bộ hay thay đổi nào khác, một trận tái đấu sẽ không còn ý nghĩa gì nữa.

Hãy cho rằng trận tái đấu sẽ diễn ra gần nhất vào năm 2019 đi. Bạn nghĩ sẽ còn có ai bỏ tiền để được xem cả 2 đấu với nhau nữa không?

Minh Triết