Miesha Tate: “Chỉ có tôi mới hạ được Ronda Rousey”

Cuộc khẩu chiến giữa Ronda Rousey và Miesha Tate chưa bao giờ có hồi kết.

023_Miesha_Tate.0.0

Sắp tới, Miesha Tate sẽ có trận gặp Jessica Eye. Một chiến thắng trước đối thủ này sẽ giúp Miesha Tate có cơ hội tranh đai vô địch với Ronda Rousey. Nhưng trước đó, Ronda Rousey phải đánh bại được Bethe Correia ở sự kiện UFC 190 diễn ra ngày 1.8 tới ở Rio de Janeiro. Trong cuộc trả lời phỏng vấn mới đây, Tate không đánh giá cao Correia.

Cô nói: “Tôi nghĩ mọi người đều biết nếu có một ai đó sẽ đánh bại được Ronda, thì đó phải là tôi”.

Được biết, Tate từng hai lần chạm trán Ronda Rousey và đều nhận thất bại. Lần đầu tiên vào tháng 3.2012 và gần nhất vào tháng 12.2013 ở UFC 168. Trong cả hai trận đấu này, Ronda Rousey đều dùng đòn khoá tay để hạ đối thủ. Song, ê-kíp huấn luyện của Tate rất tự tin có thể thay đổi tình thế nếu cả hai tái ngộ sắp tới.

“Chúng tôi đã chăm chỉ làm việc suốt 2 năm qua chỉ để hạ Ronda”, bạn trai của Tate, Bryan Caraway cho biết. Chúng tôi có những kế hoạch cho trận đấu này. Chỉ khi cuộc chạm trán diễn ra, chúng tôi mới cho bạn thấy đâu là mẹo của Tate”.

Ngoài ra, Tate cũng phân tích về thất bại của Cat Zingano trước Ronda Rousey ở UFC 184 vừa qua. Đó là trận đấu Zingano tấn công Rousey bằng đòn gối bay. Song, Rousey né được và dùng đòn khoá tay để hạ Zingano chỉ trong 14 giây.

“Thật ngu ngốc. Tôi tự hỏi Zingano đã lên kế hoạch tấn công Ronda bằng đòn gối hay chỉ là phản ứng tự nhiên. Tôi không biết điều ê-kíp huấn luyện của Zingano đang nghĩ khi đó là gì. Đó không phải cách tiếp cận trận đấu tốt.

Với tôi, đòn gối bay không bao giờ là cách khởi đầu trận đấu tốt vì bạn sẽ không thể hạ knock-out đối thủ. Ngoài ra, cơ hội của bạn khi dùng đòn gối bay để làm tổn thương người đối diện cũng rất thấp”, Miesha Tate cho biết.

Thiên Yết