Anderson Silva tự phá hủy sự nghiệp với 2 lần dùng Doping

Mới đây UFC đã hủy trận đấu của Anderson Silva tại Thượng Hải vì bê bối sử dụng Doping. Đây là lần thứ 2 Silva bị Ủy ban chống Doping của Mỹ phát hiện sử dụng chất cấm. Đây cũng có thể là dấu chấm hết cho sự nghiệp thi đấu của tay đấm huyền thoại Brazil này.

Theo nhận định của cựu vô địch UFC Michael Bisping thì Silva đã tự hủy hoại sự nghiệp của mình, ông cho biết: “Anderson Silva đã tự hủy hoại sự nghiệp của mình. Rất nhiều khán giả có trí nhớ ngắn hạn, họ chỉ nhớ đến khả năng ông ta thi đấu, Silva thực sự rất tuyệt trong thi đấu nhưng với 2 lần dùng Doping thì mọi chuyện sẽ khác. Lần đầu bạn có thể được bỏ qua nhưng lần 2 thì sẽ tiếng xấu muôn đời”.

Huyền thoại võ tự do Anderson Silva “The Spider” từng bị đình chỉ thi đấu một năm và kèm theo án phạt sau buổi chất vấn với hội đồng thể thao bang Nevada (Nevada State Athletic Commission: NSAC) hồi 2015 sau khi xét nghiệm thấy dương tính chất cấm trong trận đấu tại UFC 183 với Nick Diaz.

Ngoài việc bị cấm thi đấu 1 năm Anderson Silva cũng sẽ phải nộp phạt thêm 380.000 USD, cũng như phải hoàn lại 30% khoản tiền 600.000 USD kiếm được từ các trận đấu của mình, tức anh sẽ phải hoàn lại 200.000 USD. Với lần tái phạm này thì án phạt cấm thi đấu có thể lên tới 4 năm. Hiện tại tay đấm này đã 42 tuổi, nếu bị cấm thi đấu thêm 4 năm thì điều này đồng nghĩa với việc Silva sẽ bị buộc phải giải nghệ. Thật đáng tiếc khi tay đấm này ko có một trận đấu tạm biệt với người hâm mộ trên toàn thế giới.

Nguyễn Thái