Những điều có thể bạn chưa biết về Scott Adkins

Scott Adkins có tên khai sinh là Scott Edward Adkins sinh ngày 17 tháng 6 năm 1976 là một võ sĩ người Anh nổi tiếng bởi khả năng ra đòn nhanh đến chóng mặt và có sức mạnh hủy diệt kinh khủng.

Top 7 bộ phim võ thuật của Scott Adkins
Những màn võ thuật đỉnh cao của Scott Adkins trong phim mới

Diễn viên đóng thế đóng một vai trò rất lớn trong các bộ phim điện ảnh. Họ chấp nhận mạo hiểm thực hiện các pha hành động mạo hiểm để các diễn viên chính được an toàn. Tuy nhiên không phải ai cũng cần đến các diễn viên đóng thế, Scott Adkins, người đã xuất hiện trong các bộ phim như Doctor Strange – Phù thuỷ tối thượngThe Bourne Ultimatum – Tối hậu thư của Bourne, là một trong số đó. Adkins là một anh hùng hành động thật sự. Sở dĩ anh có những pha hành động tuyệt diệu như vậy mà không cần đến diễn viên đóng thế vì đó là kết quả của việc được đào tạo không dưới 6 môn võ.

Adkins, 41 tuổi, đã được đào tạo võ thuật từ năm 14 tuổi, khi đó anh bắt đầu học taekwondo. Ở tuổi 16, anh bắt đầu tập kickboxing. Sau đó anh cũng được đào tạo karate, judo, jujutsu, krav maga, và ninjutsu.

Adkins đi đến phòng tập 5-6 ngày một tuần và chỉ đơn giản là luyện tập vất vả để giữ trọng lượng cơ thể và duy trì phong độ của mình. Anh nâng tạ ba ngày một tuần, và hai ngày để tập cardio. Anh ta có thể nâng khối tạ có trọng lượng 100 kg trong khi trọng lượng cơ thể của anh là khoảng 80 kg và đồng thời anh cũng tập luyện nước rút để tăng cường cơ bắp.

Bộ phim gần đây nhất của anh, Hard Target 2 – Mục tiêu khó diệt 2, là một võ sĩ MMA đã giải nghệ nhưng vẫn phải đấu tranh cho cuộc đời của mình ở Myanmar. Bộ phim là phần tiếp theo của bộ phim hành động cổ điển năm 1993 của John Woo với sự tham gia của Jean-Claude Van Damme – không có gì đáng ngạc nhiên khi đây là bộ phim có nhiều cảnh chiến đấu nhất từ trước đến nay của Adkins.

Anh Thư