(VoThuat.vn) – Phản ứng của Artur Beterbiev khi đối thủ cũ của anh – Oleksandr Usyk – đang huấn luyện cho đối thủ sắp tới là Anthony Yarde.

Yarde sẽ là cái tên tiếp theo thách đấu nhà vô địch hạng dưới nặng Beterbiev, nhằm sở hữu các đai WBC, WBO cùng IBF trong tay ngôi sao người Canada gốc Nga. Màn so găng sẽ diễn ra tại London vào ngày 28 tháng Một tới.

Yarde là đối thủ kế tiếp của Beterbiev.

Gần đây, Yarde khẳng định bản thân đang được “chỉ điểm” bởi ngôi sao hạng nặng Usyk. Điều này cũng không bất ngờ, bởi tay đấm người Anh được nhìn thấy ngồi cạnh Usyk, thời điểm “Mèo Olek” dự khán trận đấu Tyson Fury vs Derek Chisora cuối năm ngoái.

Mọi chuyện sẽ không có gì đáng bàn, nếu Beterbiev và Usyk không liên quan đến nhau. Nhưng thực tế, họ đã từng chạm trán… 3 lần trong quá khứ, tại các giải nghiệp dư. Trong 3 lần đối đầu, Beterbiev thắng trận đầu tiên nhưng đã để thua 2 trận sau đó (bao gồm cuộc so tài tại Olympic 2012).

Lúc này, khi đối thủ cũ tiếp sức cho đối thủ mới của mình, “nghệ sĩ knockout” sinh ra tại Nga tỏ ra bình thản. Yarde nói rằng bản thân đã học được từ Usyk cách đánh bại Beterbiev, nhưng chủ nhân 3 danh hiệu lớn hạng dưới nặng không mấy quan tâm.

“Tôi không biết. Nếu điều đó giúp được cậu ta, vậy nó sẽ tốt cho cậu ấy. Usyk có thể cung cấp cho cậu ta điều gì?”

Beterbiev hoàn toàn không lo lắng về đối thủ.

Vào năm ngoái, Canelo Alvarez đã chuyển lên hạng dưới nặng để thách đấu nhà vô địch của hạng cân này. Nhưng Canelo lại chọn Dmitry Bivol (người chỉ giữ đai WBA) thay vì Beterbiev (sở hữu đai WBC và IBF thời điểm đó). Khi được hỏi về điều này, võ sĩ 37 tuổi đáp:

“Bạn cần hỏi Canelo, không phải tôi. Làm sao tôi có thể trả lời câu hỏi này? Nếu đó là trận đấu hướng đến tôi, tôi sẽ tiếp nhận. Nhưng tôi không mơ mộng về trận đấu này.”

Kỹ năng knockout của Artur Beterbiev:

Dương Quang


Tin liên quan: