(VoThuat.vn) – Tyson Fury đã phản ứng ra sao khi buộc phải bảo vệ danh hiệu WBC hạng nặng trước Dillian Whyte vào đầu năm sau?

Từ lâu, Whyte luôn là đối thủ thách đấu số 1 của đai vô địch WBC ở hạng cân trên 90 kg. Dù võ sĩ gốc Jamaica từng bị Alexander Povetkin đánh bại vào năm 2020, nhưng anh đã nhanh chóng phục thù thành công đối thủ người Nga 1 năm sau đó để giành lại vị trí của mình.

Whyte đánh bại Povetkin trong trận đấu gần nhất.

Cuối cùng, tổ chức WBC cũng đã phê chuẩn yêu cầu thách đấu của Whyte với “Vua Gypsy” vào đầu năm 2022. Theo đó, tay đấm 33 tuổi sẽ lần đầu tiên tham gia một trận chiến giành danh hiệu, sau nhiều năm được gán mác “nhà vô địch Tạm quyền”.

Nhưng hứng khởi chưa được bao lâu, Whyte đã phải nhận một “đòn giáng” từ Fury. Cụ thể, ngôi sao bất bại người Anh tuyên bố sẽ hạ gục đối thủ đồng hương, bất chấp võ sĩ này đã có nhiều cải thiện trong những năm gần đây.

“Chào mừng đến với thế giới của GK [Gypsy King]. Tôi biết rõ Dillian từ lâu, nhìn lại thì anh ta đã có sự tiến bộ rất nhiều qua những năm này.

Nhưng kết quả thì vẫn như thế, tôi sẽ hạ gục anh ta nếu trận đấu này được tiến hành.”

Fury sẵn sàng biến Whyte thành nạn nhân tiếp theo của mình.

Lý do Fury sử dụng từ “nếu” là bởi anh vẫn đang trong giai đoạn đàm phán với Anthony Joshua về việc AJ nhường đường cho mình thống nhất danh hiệu cùng Oleksandr Usyk.

Nhưng phía Joshua yêu cầu số tiền lên đến 40 triệu bảng, cùng một cam kết thách đấu cùng người thắng sau đó. Vậy nên, có vẻ Fury sẽ ưu tiên hơn với lựa chọn bảo vệ danh hiệu cùng Whyte.

“Anh ta sẽ phải nói chuyện với Frank Warren cùng Bob Arum, bởi vì tôi không dính dáng đến việc lên lịch và những điều tương tự như thế. Hãy thống nhất ngày thi đấu, dù là thời điểm nào tôi cũng sẽ tập luyện và sẵn sàng.

Tôi muốn thượng đài ở Las Vegas, tôi là đứa con nuôi của thành phố này và họ gọi tôi là ‘Las Vegas T’. Nhưng nếu đấu ở Anh cũng sẽ rất tuyệt.” – Tờ Mirror dẫn lời Fury.

Dù sẵn sàng so tài cùng Whyte, nhưng Fury sẽ không trở lại phòng tập cho đến đầu năm sau. Nhà vô địch 33 tuổi muốn đón Giáng sinh bên cạnh vợ cùng 6 người con của mình.

Đẳng cấp của Tyson Fury trên sàn đấu boxing:

Dương Quang


Tin liên quan: