(VoThuat.vn) – Anthony Joshua đã quyết định so găng cùng Robert Helenius, sau khi Dillian Whyte rút lui. Và một sự thay thế tiềm năng khác tỏ ra không hài lòng.

Đây không phải là lần đầu tiên Joshua đối mặt với tình huống “mất” đối thủ trước trận đấu. Kubrat Pulev từng rút lui khi đã được lên lịch so găng cùng AJ vào năm 2018 vì chấn thương. Tương tự, Jarrell Miller cũng bị loạt khỏi cuộc thượng đài với ngôi sao người Anh vì dính chất cấm năm 2019.

Người thay thế Miller vào mùa hè năm đó là Andy Ruiz. Và tay đấm gốc Mexico đã khiến Joshua trải qua “cơn ác mộng” trên đất Mỹ khi đánh mất cả 3 danh hiệu thế giới. Dù sao, AJ cũng thành công giành lại những chiếc đai quý giá ở cuộc tái đấu 6 tháng sau đó.

Joshua đã quyết định đấu với Helenius ở trận kế tiếp.

Giờ đây, đội của Joshua tỏ ra cực kỳ cẩn thận trong việc lựa chọn đối thủ, và Mahmoud Charr cho rằng anh đã bị loại khỏi danh sách vì lý do đó. Võ sĩ người Đức từng giữ danh hiệu WBA chính quy từ năm 2017 đến 2021, sau đó bị tước đai vì không thi đấu quá lâu.

Dù đã trở lại vào mùa hè 2021 và trải qua 3 trận đấu cho đến nay, nhưng Charr không có cơ hội so găng cùng những tên tuổi lớn. Tay đấm 38 tuổi chia sẻ với Seconds Out về lý do Joshua không chọn mình:

“Nghe này, tôi đã nói với cậu ấy, hãy dành cho tôi số tiền ngân quỹ tương tự như Dillian Whyte, và tôi sẽ bước lên võ đài. Dillian Whyte là ai? Tôi là nhà vô địch WBA gần nhất, tôi chưa từng để mất danh hiệu. Tôi đã sẵn sàng. Tên tuổi tôi lớn hơn Dillian Whyte.

Charr khẳng đinh AJ cố tình né tránh mình.

Nhưng họ đang tìm kiếm một đối thủ dễ. Nó không phải là vấn đề tiền bạc, tin tôi đi. Tôi nghĩ Joshua không sẵn sàng để đấu với tôi, đó là vấn đề. Nếu cậu ta là một người đàn ông thật sự, cậu ta sẽ nói ‘Được, tôi tiếp nhận Charr’.

Tôi biết với 1 cú đấm, tôi sẽ làm vỡ cằm Joshua. Cậu ta không hề mạnh, cậu ta biết mình bị tổn thương về tâm lý.” – Charr kết luận.

Những màn thể hiện ấn tượng của Mahmoud Charr:

Dương Quang


Tin liên quan:

Nguồn: giaitri.thoibaovhnt.com.vn | Copy Link