(VoThuat.vn) – Tyson Fury muốn sớm thống nhất các danh hiệu hạng nặng cùng Oleksandr Usyk. Nhưng đồng thời ngôi sao người Anh cũng chuẩn bị “phương án B” cho mình.

Saudi Arabia vẫn đang là địa điểm lý tưởng cho “trận chung kết” boxing hạng cân trên 90 kg giữa Fury và Usyk vào năm sau. “Vua Gypsy” dự kiến sẽ so tài cùng đối thủ người Ukraine vào tháng Hai, sau khi chạm trán Derek Chisora lần 3 đầu tháng tới.

Usyk là mục tiêu so tài top đầu của Fury.

Dù thế, nhà vô địch WBC lo ngại rằng chủ nhân các đai WBA, WBO cùng IBF có thể không muốn tham gia trận đấu vào thời điểm trên. Fury chia sẻ: “Usyk là cái tên hàng đầu trong danh sách của tôi, trong trường hợp tôi vượt qua cuộc so găng sắp tới. Còn nếu không, sẽ là cuộc đối đầu lần 4 với Chisora.

Nếu như Usyk không muốn đấu vào tháng Hai, chúng tôi sẽ tiến hành nó cùng Joe Joyce tại Wembley. Joe, hãy sẵn sàng với cái thân già nua của anh đi.

Bởi vì nếu gã võ sĩ hạng trung không muốn thượng đài, anh sẽ thế chỗ. Tôi sẽ đấu 3 trận vào năm sau và anh có thể là một trong số đó.” – Trang Standard dẫn lời Fury.

“Vua Gypsy” đánh giá cao “Juggernaut”.

Theo võ sĩ bất bại thành Manchester, Joyce là tay đấm giỏi hơn cả Usyk lẫn Anthony Joshua trong số những ngôi sao top đầu của hạng nặng.

“Anh ta đứng thứ 2 ở hạng cân này, phía sau tôi. Hoặc có thể thứ 3, bởi vì tôi không nghĩ có bất cứ ai trên thế giới này có thể hứng chịu sức mạnh của Deontay Wilder, chỉ tôi là duy nhất.”

Nhà vô địch 34 tuổi chốt lại tin đồn giải nghệ gây tranh cãi nhiều tháng qua: “Tôi đã nói với Frank Warren rằng tôi muốn là một nhà vô địch tử tế, năng nổ, không đùa giỡn, không giải nghệ, không hạn chế nhiều điều bên ngoài võ đài.”

“Juggernaut” Joe Joyce là ai?

Dương Quang


Tin liên quan: