(VoThuat.vn) – Tyson Fury cho rằng Oleksandr Usyk quá nhỏ bé để kháng cự sức mạnh từ những cú đấm của mình.

Theo dự kiến, nhà vô địch WBC Fury sẽ đối đầu với chủ nhân các danh hiệu WBA, WBO cùng IBF Usyk nhằm thống nhất các đai vô địch hạng nặng đầu năm nay. Hiện tại, đại diện của hai bên đang tiến hành đàm phán một cách chi tiết về hợp đồng.

Cuộc tranh tài đáng xem nhất ở hạng nặng.

Nhiều khả năng, “trận chung kết” boxing hạng cân  trên 90 kg sẽ diễn ra vào tháng Ba tại Trung Đông. Fury – người chiếm ưu thế về thể hình cũng như trọng lượng – nói về màn so tài cùng đối thủ người Ukraine:

“Tôi sẽ nỗ lực bằng cả trái tim mình trong trận đấu với Usyk để trở thành nhà vô địch tuyệt đối. Nó là trận đấu mà anh ta muốn như đã nói. Và tôi mong rằng chúng tôi sẽ thể hiện tất cả mọi thứ để xem ai sẽ thắng.

Tôi không nghĩ Usyk đủ to lớn và mạnh mẽ để hứng chịu những cú đấm, và anh ta là một người nhẹ cân hơn theo tự nhiên. Khi chúng tôi còn trẻ, ở giải nghiệp dư, Usyk là một võ sĩ hạng trung, thời điểm đó tôi là tay đấm hạng siêu nặng với mức trọng lượng 110 kg.

Nó là một thử thách, và anh ta sẽ bỏ chạy như một tên hèn nhát suốt cả đêm. Còn tôi sẽ săn đuổi và khi tôi tóm được, anh ta sẽ bị nghiền nát.” – Fury nói với The Telegraph.

Fury hoàn toàn tự tin khi so găng cùng Usyk.

Dù là nhà vô địch thế giới, nhưng Usyk chỉ mới đấu 4 trận ở hạng nặng. Sau khi thống nhất các danh hiệu ở hạng bán nặng, “Mèo Olek” chuyển lên hạng cân cao nhất giải chuyên nghiệp vào năm 2019 và có được 2 trận thắng không thực sự thuyết phục trước Chazz Witherspoon cùng Derek Chisora.

Tuy nhiên sau đó, ngôi sao sinh năm 1987 gây chú ý khi soán ngôi vương của Anthony Joshua một cách ấn tượng và bảo vệ thành công các danh hiệu này trong màn tái đấu hồi tháng Tám năm 2022.

Xem Oleksandr Usyk tập luyện sức mạnh cơ bắp:

https://www.youtube.com/watch?v=SXwwZKvIJj0

Dương Quang


Tin liên quan: