(VoThuat.vn) – Tyson Fury tuyên bố muốn trở lại võ đài vào tháng Chín, nhưng lúc này đối thủ của nhà vô địch WBC hạng nặng vẫn là một ẩn số.

Từ đầu tháng Năm, “Vua Gypsy” đã yêu cầu người đại diện tìm cho mình một đối thủ xứng tầm, nhưng đến nay một cái tên đáng chờ đợi vẫn chưa xuất hiện. Lần lượt Andy Ruiz, Zhang Zhilei và Anthony Joshua đã được đề cập, nhưng họ đều không thể tiến đến trận đấu vì những lý do khác nhau.

Joshua là người gần nhất từ chối đấu với Fury vào tháng Chín.

Khi tháng Chín ngày càng đến gần, đội của Fury đang dựa vào các bảng xếp hạng danh tiếng để sàng lọc ra một tay đấm có thể thách thức ngôi sao bất bại người Anh. Dù thế, huyền thoại boxing Barry McGuigan – người đã chuyển sang làm quản lý – cho rằng võ sĩ 34 tuổi không thực sự muốn thượng đài giống như đã tuyên bố.

“Thành thật, tôi không muốn nói về điều này. Nó thật vô nghĩa. Nếu Fury muốn thi đấu, cậu ta đã bước lên võ đài. Cậu ta đòi hỏi hằng triệu đô và chỉ làm cho mọi thứ khó khăn, vậy nên rõ ràng cậu ta không muốn thi đấu. Thật ngu ngốc! Cậu ta nên ở trên sàn đấu, trước một đối thủ và tiến hành nó.

Tôi biết phía Saudi đã nói rằng họ sẽ để cậu ta và Oleksandr Usyk, cùng với Joshua và cái tên cuốn hút Wilder so tài. Nhưng ai mà nắm chắc được, mọi thứ thay đổi qua từng ngày. Thật nhàm chán khi nói về nó.” – McGuigan chia sẻ với Seconds Out.

Fury bị huyền thoại đồng hương chỉ trích.

Fury được kỳ vọng sẽ nhận một lời đề nghị “khổng lồ” từ tập đoàn Skills Challenge cho trận đấu thống nhất danh hiệu cùng Usyk vào cuối năm. Trước đó, nhà vô địch người Ukraine sẽ bảo vệ ngôi vương trong màn đối đầu với Daniel Dubois vào cuối tháng Tám.

Về phần đối thủ của Fury vào tháng Chín, giới truyền thông kỳ vọng nó sẽ được làm rõ trong những tuần sắp tới. Martin Bakole, Agit Kabayel và Francis Ngannou đang là những mục tiêu tiềm năng vào lúc này.

Lý giải về tài năng boxing của Tyson Fury:

Dương Quang


Tin liên quan:

Nguồn: giaitri.thoibaovhnt.com.vn | Copy Link