(VoThuat.vn) – Jake Paul nói về nguyên nhân khiến bản thân thất bại trong cuộc đọ sức với Tommy Fury.

Một tuần sau trận thua đầu tiên ở võ đài chuyên nghiệp trước Fury tại Saudi Arabia, Paul lên tiếng về màn tranh tài cùng đối thủ người Anh.

Dù cả 3 trọng tài đều chấm điểm Fury cao hơn, nhưng Paul vẫn một mực khẳng định rằng mình giỏi hơn tay đấm kém bản thân 3 tuổi. Ngôi sao có biệt danh “The Problem Child” bình luận:

Trên trang Twitter cá nhân, Paul khẳng định bản thân chưa thể hiện 100% khả năng trước Fury.

Tôi đã bị ốm 4 tuần trong tổng số 9 tuần ở trại huấn luyện. Và bị tụt lại đằng sau một tuần nữa. Điều khiến tôi cảm thấy chán nản là nó chẳng liên quan gì đến cậu ta. Cậu ta hoàn toàn không giỏi như vậy. Tôi nghĩ Anderson Silva mạnh hơn cậu ta.”

Trong màn so găng với Fury, dù rất cố gắng nhưng Paul không thể phát huy hiệu quả thứ vũ khí lợi hại nhất của mình, đó là những cú đấm tay sau (bằng tay phải).

Võ sĩ người Mỹ tung ra một vài cú móc trái chuẩn xác, cùng với một đòn phản công khiến đối thủ ngã đài trong chốc lát ở hiệp cuối cùng. Dù vậy Paul đã trải qua một quãng thời gian khó khăn và hứng chịu thất bại đầu tiên, sau 7 cuộc thượng đài.

Cả hai tay đấm tiềm năng đều khiến người đối diện phải nỗ lực hết mình. Đó là một màn trình diễn mang tính giải trí cao, nhưng có vẻ họ sẽ phải phân định thắng thua một lần nữa ở trận tái đấu.

“The Problem Child sẽ phải thể hiện tốt hơn ở cuộc so găng lần 2.

Hiện tại, Mike Perry đang hướng đến cuộc đối đầu với Luke Rockhold tại BKFC, còn Nate Diaz dường như sẽ không có hứng thú so tài với một người vừa thua cuộc. Vậy nên, nhiều khả năng Fury và Paul sẽ chạm trán một lần nữa, chưa kể trong hợp đồng giữa họ cũng có điều khoản này.

Những chiến thắng knockout của Jake Paul:

Dương Quang


Tin liên quan:

Nguồn: giaitri.thoibaovhnt.com.vn | Copy Link