(VoThuat.vn) – Anthony Joshua khẳng định bản thân sẽ so tài cùng Deontay Wilder vào năm 2023.

Hai tay đấm nổi danh của hạng nặng từng có cơ hội đối đầu vào năm 2016, khi họ đều đang ở thời kỳ đỉnh cao phong độ. Dù thế, sự bất đồng trong thỏa thuận khiến cả hai chưa thể đọ sức trên võ đài.

Giờ đây, Joshua và Wilder đều là những người thất thế khi không còn là nhà vô địch của hạng cân trên 90 kg. Dĩ nhiên hai ngôi sao này đều quyết tâm trở lại, sau những thất bại trước Oleksandr Usyk (với AJ) và Tyson Fury (với Wilder).

Joshua cần một trận đấu lớn để nhanh chóng trở lại đỉnh cao.

Với tình cảnh hiện tại, nếu so tài cùng nhau, cơ hội lấy lại vị thế của của họ sẽ trở nên rõ ràng hơn. Joshua đã không bước lên sàn đấu kể từ sau trận thua lần 2 trước Usyk vào tháng Tám. Trong khi đó Wilder vừa có mán tái xuất không thể ấn tượng hơn vào giữa tháng Mười.

Sau những cuộc thảo luận gần đây từ hai phía, Joshua tin rằng cuộc đụng độ giữa họ “dứt khoát” sẽ diễn ra. Ngôi sao người Anh phát biểu trong chương trình của GQ trên Youtube:

“Hãy nhìn về tương lai. Trận đấu dứt khoát sẽ diễn ra. Chúng tôi đang ở cùng hạng cân, cùng thời kỳ, có nghĩa trận đấu phải được tiến hành. 2023 đang đến, nó là một năm lớn lao đối với boxing. Và trận đấu đó rõ ràng phải diễn ra.”

AJ và “Oanh tạc cơ sắt” có thể chạm trán vào năm sau.

Ngoài Wilder, Joshua còn có lựa chọn khác là tái đấu cùng Dillian Whyte trong năm tới. Hai võ sĩ xứ sương mù từng so găng vào năm 2015 và AJ đã thắng knockout Whyte ở hiệp 7. Joshua cho rằng “Kẻ vồ người” mạnh hơn Fury, dù tay đấm này đã bị “Vua Gypsy” đánh bại khá dễ dàng hồi tháng Tư.

Trong danh sách mục tiêu của AJ còn có một đối thủ không kém danh tiếng là Otto Wallin. Tài năng người Thụy Điển đang rất muốn so tài cùng Joshua để tăng vị trí trên bảng xếp hạng, qua đó tiến gần hơn đến cơ hội tranh đai vô địch thế giới.

Tại sao Anthony Joshua vẫn rất nguy hiểm?

Dương Quang


Tin liên quan: