(VoThuat.vn) – Floyd Mayweather đã khẳng định rằng anh sẽ không đấu thêm bất kỳ trận boxing chuyên nghiệp nào nữa. Tuy vậy, nhà cựu vô địch thế giới người Mỹ sẵn sàng tham gia những cuộc thượng đài mang tính biểu diễn với các ngôi sao UFC.

“Gã lắm tiền” đã giải nghệ hồi năm 2017 sau khi lập nên thành tích ấn tượng 50-0 bằng chiến thắng trước ngôi sao UFC Conor McGregor, trận đấu đã mang về cho võ sĩ 43 tuổi số tiền khoảng 275 triệu đô.

Trận thắng McGregor đã mang về một số tiền “khổng lồ” cho Mayweather.

Kể từ thời điểm đó, Mayweather đã được liên kết với việc trở lại võ đài khá nhiều lần. Nhưng cựu vương của 5 hạng cân vẫn quyết định bản thân sẽ không so tài ở các trận boxing chuyên nghiệp nữa, trong một tuyên bố mới đây.

“Vào lúc này, tôi đang tham gia các trận đấu biểu diễn. Tôi chắc chắn 100% rằng bản thân sẽ không đấu với các tay đấm quyền Anh nữa. Vậy nên, đã xong với câu hỏi đó. Năng lực có ý nghĩa lớn đối với tôi. Tiền bạc không tạo ra tôi, tôi tạo ra tiền bạc và sức khỏe của tôi quan trọng hơn hơn những đồng tiền.

Với việc tôi tham dự những trận đấu biểu diễn và đối đầu với những võ sĩ MMA, có phải tôi sẽ làm điều đó trên võ đài quyền Anh? Chắc chắn là như vậy.” – Mayweather trả lời CNN.

“Độc cô cầu bại” khẳng định chia tay quyền Anh chuyên nghiệp.

Ngôi sao người Mỹ có quan hệ gần gũi với Chủ tịch UFC là Dana White, anh đã được chụp ảnh cùng người đàn ông quyền lực này trong một trận bóng rổ đầu năm nay. White cũng tiết lộ hồi đầu năm rằng bản thân đã liên hệ với biểu tượng boxing của nước Mỹ về những trận đấu biểu diễn, trong đó bao gồm một trong những ngôi sao của mình.

“Floyd và tôi vẫn thảo luận tới lui về điều này. Chúng tôi thấy hứng thú ở cả hai phía.” – White phát biểu trên DMZ hồi tháng Tám.

Thời gian qua, Mayweather đã được liên kết đấu biểu diễn với Conor McGregor và Khabib Nurmagomedov, võ sĩ vừa giải nghệ cách đây chưa lâu sau chiến thắng trước Justin Gaethje tại UFC 254.

Liệu “Gã lắm tiền” có tái đấu McGregor hay so tài cùng Khabib trong những màn biểu diễn?

Từ lúc treo găng, “Gã lắm tiền” đã bước vào vai trò huấn luyện và tổ chức cho những tay đấm trẻ, trong đó có nhà vô địch thế giới 3 lần Gervonta Davis. Võ sĩ 25 tuổi này sẽ thượng đài cùng Leo Santa Cruz vào tối thứ Bảy trước sự chứng kiến của 10,000 khán giả. Đây được kỳ vọng là một trong những thử thách lớn nhất trong sự nghiệp dành cho tay đấm bất bại Davis.

Những điều đáng chú ý về Floyd Mayweather:

Floyd Joy Mayweather Jr sinh ngày 24/2/1977 tại Michigan, nước Mỹ. Anh có khá nhiều biệt danh như Pretty Boy (Cậu bé dễ thương), Money Man (Gã lắm tiền) hay The Best Ever (Người giỏi nhất).

Mayweather thi đấu boxing từ năm 1996 đến 2017, trong suốt quá trình này anh đã giành 15 danh hiệu lớn ở 5 hạng cân khác nhau. Sau khi giải nghệ, võ sĩ 43 tuổi trở thành nhà tổ chức quyền Anh và quản lý nhiều tay đấm tài năng ở Mỹ. Về thành tích thi đấu, Mayweather thắng cả 50 trận xuyên suốt sự nghiệp của mình (27 lần hạ gục đối thủ). Nhiều võ sĩ nổi danh đã phải chịu thất bại trước “Anh Năm thời tiết” như Conor McGregor, Manny Pacquiao, Marcos Maidana, Canelo Alvarez, Oscar De La Hoya…

Nhìn vào bảng thành tích trên võ đài, không ai có thể phủ nhận tài năng của ngôi sao người Mỹ. Đặc điểm nổi bật trong phong cách thi đấu của Mayweather là phòng thủ chặt chẽ và phản công sắc bén. Tuy vậy, vẫn còn nhiều ý kiến trái chiều đằng sau nguyên nhân của “sự thành công hoàn hảo” đến từ tay đấm người Mỹ khiến người ta phải bàn luận, suy ngẫm…

Floyd Mayweather khoe dàn xe hàng triệu đô của bản thân:

Dương Quang


Tin liên quan: