(VoThuat.vn) – Dillian Whyte thẳng thừng đả kích nhà vô địch WBC Tyson Fury, vì hành động trì hoãn cuộc so găng lần 3 cùng Deontay Wilder mới đây.

Whyte cho rằng Fury đang làm chủ tiến trình các trận đấu của hạng nặng, bằng những sắp đặt của bản thân.

Theo lịch trình được sắp xếp, “Vua Gypsy” sẽ bảo vệ danh hiệu của mình trước Wilder vào ngày 24 tháng Bảy năm nay tại Las Vegas. Tuy nhiên, vào tuần trước ngôi sao người Anh đã bị test dương tính với Covid-19, qua đó khiến cho toàn bộ sự kiện nói trên bị hoãn lại. Thời điểm mới được xác nhận và công bố là ngày 9 tháng Mười.

Fury chưa từng một lần bảo vệ danh hiệu thế giới mà mình giành được.

Gần đây, nhiều tranh cãi đã nổ ra trên mạng xã hội khi một số bức ảnh của Fury trộn lẫn trong đám đông được phát tán.

Và theo cảm nhận của Whyte, Fury đã không hài lòng với số vé bán được trong trận đấu giữa mình cùng Wilder, nên tay đấm bất bại này đã chủ động rút lui.

“Fury biết rằng trận đấu này đang chết dần, và đã bỏ cuộc. Họ không thể cho không vé bởi người Anh không thể di chuyển sang Mỹ, và không có công ty truyền thông nào quan tâm đến trận đấu vào 5 giờ sáng với một kẻ đã bị đánh bại.

Tiền là tất cả với Fury. Con số 7 triệu bảng mà Fury định quyên góp từ thiện sau trận đấu đầu tiên với Wilder ở đâu rồi? Fury toàn nói lời rác rưởi, và đáng buồn là mọi người lại bị lừa. Fury đã thao túng toàn bộ quyền Anh hạng nặng thế giới, và môn thể thao này đang gặp khó vì điều đó.

Trận đấu Fury vs Joshua không thể diễn ra là một cú lừa đối với fan hâm mộ, họ chỉ thấy trận đấu không được tiến hành mà không biết rằng những người trong cuộc nói dối họ để đấu với những tên kém cỏi.

Fury là một gã kinh tởm, và kỹ năng giỏi nhất của anh ta là lừa bịp dư luận, vì cuối cùng họ luôn thấy tiếc nuối thay anh ta. Lúc này boxing là một trò hề, những môn thể thao khác đã chú ý đến, vì Fury đang thao túng 2 đến 3 trận đấu lớn nhất trong tay mình.”

Whyte “vạch trần sự thật” về “Vua Gypsy”.

Với tư cách là nhà vô địch tạm quyền WBC, Whyte tin rằng bản thân nên được thăng cấp để thay thế vị trí của Fury.

“Nếu Fury thượng đài vào tháng Mười, như vậy anh ta đã ở ngoài sàn đấu, không bảo vệ danh hiệu trong 20 tháng – gần 2 năm – đó là một tội ác. Anh ta đã đùa giỡn với tôi về việc bảo vệ đai WBC, rồi lại biến Joshua thành trò cười trong trận đấu thống nhất danh hiệu. Giờ đây, Wilder trở thành một nạn nhân khác.” – Whyte chia sẻ với The Sun.

Những điểm nhấn nổi bật trong sự nghiệp của Tyson Fury:

Dương Quang


Tin liên quan: