(VoThuat.vn) – Hiệp hội Quyền Anh thế giới (WBC) xác nhận trận chiến giữa Tyson Fury và Deontay Wilder sẽ phải dời sang thời điểm khác thay vì tổ chức vào ngày 24 tháng 7.

Đại chiến lần thứ 3 giữa Tyson Fury với Deontay Wilder sẽ không thể tổ chức như kế hoạch, tức ngày 24 tháng 7, sau khi tay đấm người Anh và một số thành viên trong đội ngũ của mình bị phát hiện dương tính Covid-19. Bất chấp lời phủ nhận từ Top Rank về việc hoãn thời điểm thi đấu, phía WBC khẳng định trận tranh đai giữa Fury và Wilder phải diễn ra vào ngày khác.

Phần 3 của đại chiến Fury vs Wilder phải tạm hoãn vì “Gã hề” dương tính Covid-19.

“Nhà vô địch hạng nặng của WBC, Tyson Fury đã lên kế hoạch so găng lần thứ 3 với Deontay Wilder vào ngày 24 tháng 7 tại T-mobile Arena, Las Vegas. Thật không may, nó đã phải hoãn lại vì Covid-19 bùng phát ngay trong trại tập luyện của Fury.

Trong những ngày tới, thông tin chi tiết về thời điểm tổ chức mới sẽ được công bố. Có thể là trong tháng 9 hoặc tháng 10 và địa điểm như cũ,” trích thông báo từ WBC.

Wilder bức xúc vì không thể thi đấu như kế hoạch.

Trước đó, phía Wilder đã bày tỏ sự bức xúc vì kế hoạch thượng đài không diễn ra suôn sẻ. “Thêm một lần nữa, Fury lại làm sai và tôi là người gánh chịu hậu quả,” người đại diện Shelly Finkel dẫn lời của Wilder.

“Họ đã không làm đúng những gì đã nói và hoàn thành chúng với tư cách là vận động viên thể thao chuyên nghiệp. Rất nhiều tiền bạc, danh dự và những thứ khác được đặt ở đó, nhiệm vụ của chúng ta là hoàn tất nó đúng thời điểm,” Finkel chỉ trích đội ngũ Fury.

VoThuat.vn


Tin liên quan: