(VoThuat.vn) – Màn tái đấu được mong đợi giữa Tyson Fury và Deontay Wilder sẽ không thể diễn ra như kế hoạch.

Theo kế hoạch ban đầu, Tyson Fury sẽ có màn đụng độ lần thứ 3 với Deontay Wilder vào ngày 24 tháng 7 tới đây. Tuy vậy, trận chiến được mong đợi đã phải tạm hoãn vô thời hạn.

Nguồn tin từ ký giả Mike Coppinger của ESPN cho biết một số thành viên của trong trại tập luyện của Tyson Fury đã dương tính với Covid-19, bao gồm cả tay đấm người Anh. Có thông tin cho rằng Fury chỉ mới tiêm một mũi vaccine phòng ngừa Covid-19.

Đại chiến Fury vs Wilder tạm hoãn vì ảnh hưởng từ Covid-19

Cũng theo Coppinger, thời điểm tổ chức trận chiến lần thứ 3 giữa Fury và Wilder nhiều khả năng sẽ được dời sang tháng 10.

màn đng đ đu tiên, 2 tay đm hàng đầu của hạng nặng bất phân thắng bại sau 12 hiệp đu. Đến trận tái đấu hồi tháng 2 năm ngoái, Fury có màn thể hiện ấn tượng với chiến thắng TKO ở hiệp 7.

Wilder sẽ phải chờ đến tháng 10 mới có thể phục thù Fury.

Thất bại đầu tiên trong sự nghiệp khiến Wilder đánh mt đai WBC vào tay đối thủ. Theo Wilder, ân oán giữa anh với tay đấm người Anh sẽ khép lại ở màn so găng lần thứ 3.  “Trận đấu thứ ba này sẽ khép lại câu chuyện giữa tôi và Fury. Tâm trí của tôi lúc này là rất mãnh liệt và tôi đang cố gắng kết thúc sự nghiệp của hắn ta, và cả những thứ khác, tôi sẽ bạn điền vào chỗ trống,”

VoThuat.vn


Tin liên quan: