(VoThuat.vn) – Nhà cựu vô địch thế giới Lennox Lewis tin rằng Tyson Fury có khả năng gây ra nhiều khó khăn cho Anthony Joshua, khi 2 võ sĩ này chạm trán vào năm sau.

Fury và Joshua được kỳ vọng sẽ so tài vào năm 2021 trong cuộc đại chiến nhằm tìm ra nhà vô địch tuyệt đối của hạng nặng. Và chủ nhân trước đây của đai WBC, IBF và IBO ở hạng cân này là Lewis cho rằng “Vua Gypsy” dường như sẽ là người tìm được chiến thắng.

Hai nhà vô địch hạng nặng người Anh đang chờ ngày đối đầu.

Cựu võ sĩ 55 tuổi người Anh hết lời tán dương Fury khi tay đấm đồng hương đánh bại Deontay Wilder một cách thuyết phục hồi tháng Hai. Anh tin rằng sự tự tin kết hợp với chiều cao lý tưởng cùng kỹ năng ra đòn của Fury sẽ khiến Joshua đối mặt với một nhiệm vụ khó khăn nếu muốn đánh bại đối thủ này.

“Trong trận đấu giữa Fury và Joshua, các bạn sẽ được chứng kiến màn trình diễn của 2 gã to lớn và họ biết cách tung ra những cú đấm hiệu quả. Các bạn có Fury, một chuyên gia đổi đòn và cậu ta sẽ sẽ tạo nên nhiều nguy hiểm khiến đối thủ phải cảnh giác. Sự thật là cậu ấy có thể đấm bằng cả tay trái lẫn tay phải. Fury cũng là một võ sĩ nhà nghề, và cách mà cậu ấy đánh bại Wilder khiến nhiều người không ngờ tới. Cậu ta đã nói điều mình sẽ làm và rồi làm đúng như thế. Tôi thích những chàng trai thi đấu với sự tự tin như vậy.” – Lewis phát biểu trong cuộc phỏng vấn độc quyền trên Punching.TV.

Tận dụng sở trường của mình, Fury đã hoàn toàn vô hiệu hóa Wilder.

Đồng thời, huyền thoại người Anh cũng tin rằng chiều cao của Fury so sánh với Joshua  (cao hơn 7 cm) sẽ khiến tay đấm này có trận đấu dễ dàng hơn nhiều.

“Tôi đã từng nói rằng, luôn rất khó để đấu với những người cao hơn mình. Cậu ta cao tới 206 cm, bạn sẽ không tìm thấy bất cứ người tập chung nào cao như thế để làm quen. Joshua sẽ phải tìm ra cách khắc phục, nó sẽ khiến cậu ấy mất vài hiệp đấu.”

Lewis cũng là một võ sĩ sở hữu thể hình lý tưởng ngày anh còn thi đấu.

Với Joshua, trước khi chạm trán Fury thì anh phải vượt qua Kubrat Pulev trong trận chiến bảo vệ danh hiệu IBF, WBA và WBO vào ngày 12 tháng Mười Hai tới tại đấu trường O2, London.

Về phần Fury, sau khi không tìm được đối thủ cho cuộc trở lại võ đài đầu tháng Mười Hai, anh đã xác nhận mình sẽ không thi đấu cho đến năm 2021.

Những điều đáng chú ý về Tyson Fury:

Tyson Luke Fury sinh ngày 12/8/1988 tại Manchester, nước Anh. Ngoài tên gọi, Fury còn được biết đến với biệt danh Gypsy King (Vua Gypsy) hay The Furious One (Kẻ hung dữ).

Fury đã hai lần trở thành nhà vô địch thế giới của hạng nặng sau khi đánh bại Wladimir Klitschko (2015) và Deontay Wilder (2020). Hiện anh là chủ nhân của đai WBC danh giá. Trong tổng số 31 lần thượng đài, võ sĩ 32 tuổi thắng 30 trận (21 lần hạ gục đối thủ), hòa 1 trận và chưa từng thất bại. Các nạn nhân tiêu biểu của tân vương WBC bao gồm Tom Schwarz, Christian Hammer, Derek Chisora cùng 2 tên tuổi được nhắc đến bên trên.

Nói đến điểm mạnh của tay đấm bất bại người Anh, có lẽ ai cũng phải thừa nhận khả năng chịu đựng và phục hồi phi thường của Fury. Điều này được thể hiện rõ nhất trong trận đấu đầu tiên với Wilder năm 2018. Ngoài ra, thể hình cao lớn (206 cm) cũng là một lợi thế rõ ràng của “Vua Gypsy”.

Tyson Fury tìm ra chân lý của cuộc đời:

Dương Quang


Tin liên quan: