(VoThuat.vn) – Khoản thù lao 9 triệu USD của Floyd Mayweather ở màn so găng chóng vánh cuối năm 2018 là không đúng sự thật.

Lần gần nhất NHM được chứng kiến Floyd Mayweather thượng đài là cuối tháng 12 năm 2018, khi độc cô cầu bại có màn so găng đáng chú ý với kickboxer Tenshin Nasukawa tại Nhật Bản.

Với đẳng cấp chênh lệch, Mayweather dễ dàng hạ gục đối thủ người Nhật ngay hiệp 1. Kết quả này không được tính vào thành tích chính thức của “độc cô cầu bại”, song mang về cho cựu tay đấm người Mỹ số tiền lên đến 9 triệu USD, theo Forbes.

Mayweather kiếm được nhiều hơn con số 9 triệu USD cho màn so tài với Nasukawa.

Trong cuộc trao đổi với Rob Moore, Mayweather thừa nhận khoản thù lao 9 triệu USD mà cựu tay đấm người Mỹ công bố là không chính xác:

“Lúc đầu, tôi có nói với mọi người rằng tôi kiếm được 9 triệu USD. Nhưng thật ra tôi nghĩ rằng mình kiếm được nhiều hơn thế. Chẳng qua tôi chỉ muốn nói những gì tôi muốn nói với họ”

Trước đó, Mayweather khẳng định khối tài sản kếch sù không khiến bản thân trở thành một kẻ xấu. “Việc tôi lúc nào cũng nói đến tiền không khiến tôi trở thành kẻ xấu. Tôi thích thích những điều tốt đẹp hơn trong cuộc sống. Tiền không tạo ra tôi, tôi tạo ra nó. Tôi muốn chăm sóc gia đình mình, và tôi không thể nuôi gia đình chỉ bằng cách nói ‘tôi yêu họ’,” cựu tay đấm người Mỹ chia sẻ trên podcast Disruptive Entrepreneur.

Mayweather đang chuẩn bị cho màn tái xuất.

Hiện tại, Mayweather đang chuẩn bị cho màn so găng giao hữu với Logan Paul. Trận đấu đang tạm hoãn vô thời hạn vì “độc cô cầu bại” kỳ vọng việc dời trận đấu sang thời điểm khác có thể mở ra cơ hội cho khán giả vào sân. Khi tình hình đại dịch diễn biến tích cực, một số thành phố có thể giảm bớt các lệnh hạn chế tụ tập đông người.

VoThuat.vn


Tin liên quan: