(Vothuat.vn) – Nhà cựu vô địch WBC hạng siêu trung là Nigel Benn đã có những phát biểu đáng chú ý về cuộc tái xuất trên võ đài giữa 2 huyền thoại Mike Tyson và Roy Jones Jr.

Tyson đã khiến người hâm mộ khắp thế giới phải kinh ngạc vì tuyên bố trở lại võ đài ở tuổi 54 đầu năm nay. Và “Võ sĩ thép” cũng có những chuẩn bị kỹ lưỡng cho trận đấu vào ngày 12 tháng Mười Hai với những video cho thấy anh vẫn giữ được sức mạnh khủng khiếp từ các cú đấm.

Tyson và Jones đều là những huyền thoại của boxing thế giới.

Sau một thời gian cân nhắc, Tyson đã chọn Jones làm đối thủ trong ngày tái xuất của mình. Và cũng giống như huyền thoại đồng hương hơn mình 3 tuổi, Jones tung ra các clip tập luyện của bản thân, cho thấy mình vẫn thể hiện tốt trên sàn đấu. Tuy vậy, theo suy nghĩ của Benn, Jones sẽ trải qua một đêm khó khăn trong cuộc đối đầu với “người đàn ông xuất chúng nhất hành tinh”.

Trong cuộc phỏng vấn mới đây cùng Pressbox PR, Benn rất xem trọng trận đấu mang tính biểu diễn giữa 2 huyền thoại boxing của nước Mỹ. Theo cựu võ sĩ người Anh, Jones rất đáng khâm phục khi tiếp nhận việc so tài cùng Tyson, bởi anh có thể “gãy xương” hoặc “tổn thương não” vì những cú đấm của “Võ sĩ thép”.

Benn “hâm nóng” cuộc tái xuất của Tyson và Jones.

“Tôi ngã mũ trước Roy [Jones Jr.] Đối với tôi, dù Tyson đang hút xì gà thì tôi cũng không dám bước vào võ đài với anh ấy. Tôi thật sự thán phục Jones vì thứ cậu ta đối mặt là những cú đấm có thể làm gãy xương. Tất cả mọi thứ Tyson phải làm là đánh trúng bạn, chỉ như thế. Đó là những cú đòn gây tổn thương não đối thủ.

Jones là một võ sĩ giỏi, nhưng Tyson là một con thú, anh ta quá mạnh. Tôi tin Tyson sẽ khiến trận đấu kết thúc trước thời hạn.” – Benn phát biểu suy nghĩ của bản thân.

Những điều đáng chú ý về Mike Tyson:

Michael Gerard Tyson sinh ngày 30/06/1966 tại New York, nước Mỹ. Ngoài tên riêng, người ta thường gọi anh là Iron Mike (Võ sĩ thép) hay The Baddest Man on the Planet (Người đàn ông xuất chúng nhất hành tinh).

Tyson từng kết hôn với 3 người phụ nữ và có 8 người con. Anh thi đấu boxing hạng nặng chuyên nghiệp từ năm 1985 và chính thức giải nghệ vào năm 2006. Trong 58 lần thượng đài, Tyson thắng 50 trận (44 lần hạ gục đối thủ), thua 6 trận, 2 trận không có kết quả. Ở tuổi 20, Tyson trở thành nhà vô địch hạng nặng thế giới trẻ nhất lịch sử. Trong thời kỳ huy hoàng, anh là chủ nhân của các danh hiệu WBC, WBA, IBF, The Ring.

Với phong cách thi đấu tấn công áp đảo, Tyson thường kết thúc các trận chiến khá nhanh chóng bằng việc hạ knockout đối thủ. Chính điều này đã khiến anh được nhiều người yêu mến và thần tượng, bất chấp những tai tiếng trong đời tư của Tyson. Có thể nói rằng, trong thời kỳ đỉnh cao, Tyson là võ sĩ tạo ra sức hút lớn nhất mọi thời đại.

Dương Quang


Tin liên quan: