(VoThuat.vn) – Huyền thoại của CLB Manchester United – Roy Keane – có những chia sẻ thẳng thắn về hai ngôi sao người Anh thuộc top đầu của boxing hạng nặng thế giới.

Trong chương trình The Overlap của Gary Neville trên Youtube mới đây, Roy Keane đã trở thành khách mời của người đồng đội cũ tại đội bóng Man Utd.

Để chúc mừng sinh nhật lần thứ 50 của cựu tiền vệ người Ireland, Neville đã đưa ra 50 câu hỏi nhanh dành cho Keane. Và từ đầu đến cuối video nói trên, Keane đã có những câu trả lời rất vui nhộn.

Keane từng có cơ hội trở thành võ sĩ giống như AJ.

Với câu hỏi “Liam hay Noel Gallagher?” (những ca sĩ người Anh), cựu Quỷ đỏ đáp “Cả hai đều khiến tôi thấy phiền phức”, và khi Neville thắc mắc “Nếu anh có thể thay đổi một thứ về ngoại hình của mình, đó sẽ là thứ gì?”, Keane trả lời không do dự “Ngoại hình tôi chẳng có gì không ổn cả”

Cuối chương trình, cựu hậu vệ ĐT Anh hỏi Keane – người từng tập luyện để trở thành một tay đấm boxing thời trẻ – rằng anh thích ai hơn trong hai võ sĩ hạng nặng Anthony Joshua và Tyson Fury. Và “số 16 huyền thoại” đáp lại với phong cách rất riêng của bản thân.

“Tôi không thích ai trong hai người đó cả. Những tay đấm hạng nặng làm tôi phát cáu, họ nói quá nhiều. Thế nên chẳng ai hết, cả hai đều làm tôi bực mình và tôi sẽ không lựa chọn người nào cả.”

Keane bực bội với những võ sĩ hạng nặng, trong đó có Joshua và Fury.

Joshua được chờ đợi sẽ so tài cùng Fury mùa hè này, trong trận đấu lớn nhất lịch sử boxing xứ sương mù. Cả hai đã có những màn đấu khẩu gay gắt, góp phần làm cho bầu không khí cuộc thượng đài thêm phần lôi cuốn. Dù vậy, rốt cuộc màn đối đầu này đã không thể diễn ra do “Vua Gypsy” bị buộc phải tái đấu với Deontay Wilder.

Không thể thống nhất các danh hiệu cùng ngôi sao đồng hương, AJ đành chấp nhận bảo vệ đai vô địch WBA, WBO cùng IBF trước Oleksandr Usyk vào ngày 25 tháng Chín tới. Về phần Fury, sau khi phục hồi hoàn toàn từ virus Covid-19, chủ nhân danh hiệu WBC sẽ so găng lần 3 cùng Wilder vào ngày 9 tháng Mười.

Nếu Joshua và Fury đều giành chiến thắng trong màn đối đầu khó khăn sắp tới, họ sẽ có cơ hội chạm trán vào năm 2022. Đây sẽ là “trận chung kết” của hạng nặng, khi nhà vô địch tuyệt đối sẽ xuất hiện một lần nữa (sau thời của Lennox Lewis).

Anthony Joshua vs Tyson Fury – Trận chiến 500 triệu đô:

Dương Quang


Tin liên quan: