(VoThuat.vn) – Nhà vô địch WBC hạng nặng Tyson Fury mới đây đã bị “bóc mẽ” vì liên tiếp lặp lại những lời nói dối trước truyền thông.

“Vua Gypsy” đã tạo ra những màn trình diễn mang đậm tính giải trí cả trong lẫn ngoài võ đài, xuyên suốt sự nghiệp bất bại của mình.

Fury luôn mang lại sự ngạc nhiên cho thế giới boxing.

Dù vậy, không phải lúc nào những thông tin được Fury cung cấp cũng là sự thật. Anh đã tuyên bố “giải nghệ” rồi “thôi giải nghệ” trong rất nhiều dịp, khiến cho khán giả không thể định hướng được chuyện tương lai của bản thân.

Một trong những lần nói dối đầu tiên và khá nổi tiếng của ngôi sao người Anh liên quan đến nhà cựu vô địch UFC Conor McGregor. Fury cho biết anh đã thảo luận với võ sĩ người Ireland về việc huấn luyện “Gã điên” ở môn MMA. 

Nhưng sau đó, McGregor tuyên bố trước truyền thông: “Tôi chưa bao giờ nói chuyện với Tyson Fury trong cuộc đời mình.”

Tiếp đến, tay đấm sinh ra tại Manchester khẳng định tiền bạc không phải là động lực để bản thân thi đấu, thậm chí còn đề cập đến chuyện không thu phí đối với những người đến xem mình thượng đài. Nhưng rồi võ sĩ 34 tuổi lại đòi hỏi những số tiền khổng lồ để bước lên sàn đấu.

Fury cũng thừa nhận anh lái chiếc Volkswagen Passat 2007 bình thường, nhưng người ta luôn thấy “Vua Gypsy” xuất hiện cùng những chiếc siêu xe sau đó.

Fury là bậc thầy trong nghệ thuật “đánh lừa”.

Chủ nhân đai WBC hạng nặng có lần tuyên bố sẽ không bao giờ thi đấu ở Vương quốc Anh nữa, thay vào đó bản thân chỉ tham gia các cuộc thượng đài tại Mỹ. Nhưng rồi cách đây không lâu, Fury lại thản nhiên phát biểu: “Đã đến lúc dành cho fan hâm mộ một trận đấu xứng đáng tại quê nhà.”

Và tay đấm xứ sương mù trở lại London, đánh bại Dillian Whyte trong trận chiến bảo vệ danh hiệu hồi tháng Tư. Tháng Mười Hai tới, Fury sẽ một lần nữa “chinh chiến trên đất Anh” trong cuộc tái đấu cùng Derek Chisora.

Một dịp khác, Fury phát biểu anh sẽ không đấu với Oleksandr Usyk, vì nhà vô địch đến từ Ukraine là người nước ngoài và không thể nói tiếng Anh trôi chảy. Tuy nhiên, võ sĩ bất bại này lại đồng ý so găng cùng Otto Wallin và Tom Schwarz, những đối thủ người Thụy Điển và Đức cũng không nói tốt tiếng Anh.

Cuối cùng, trong cuộc phỏng vấn cùng True Geordie, tài năng sinh năm 1988 làm rõ rằng anh không quan tâm đến di sản để lại. Nhưng đó không phải là sự thật, vì nhiều dịp về sau Fury lại nói điều ngược lại. Một lần anh khẳng định: “Thôi thà có một di sản thật sự hơn là tiền bạc”.

(Theo SportBible)

Khả năng di chuyển “không giống ai” của Tyson Fury:

Dương Quang


Tin liên quan: