(VoThuat.vn) – Cựu vương hạng nặng Deontay Wilder nhận định về cuộc đối đầu tiềm năng giữa Canelo Alvarez và David Benavidez.

Dù hiện tại chỉ là một võ sĩ thách đấu của hạng siêu trung, nhưng Benavidez hoàn toàn khác biệt với các đồng nghiệp ở sàn đấu này. “Quái vật Mexico” sở hữu thành tích toàn thắng sau 27 cuộc thượng đài (23 lần hạ gục đối thủ) và được kỳ vọng sẽ đối đầu với Canelo thời gian tới.

Benavidez tiến bộ không ngừng theo thời gian.

Trong trận đấu gần nhất diễn ra vào cuối tháng Ba, Benavidez vượt qua Caleb Plant bằng tính điểm sau 12 hiệp so găng. Dù Plant chiếm ưu thế trong thời gian đầu, nhưng với lối đánh gây áp lực không ngừng từ đầu đến cuối trận, Benavidez mới là người giành chiến thắng.

Hiện tại, chàng trai người Mỹ gốc Mexico đang chờ Canelo tiếp nhận lời thách đấu màn bản thân đã đưa ra. Nhiều người cho rằng đây sẽ là một cuộc thượng đài phù hợp với thể chất và kỹ năng của hai tay đấm, nhưng Wilder không tán thành.

Nhà cựu vô địch WBC hạng nặng bày tỏ quan điểm với ES News: Canelo quá nhỏ con trước cậu ta, theo tôi đó là một trận đấu dễ dàng cho David [Benavidez].”

Wilder cho rằng Canelo gặp bất lợi về thể chất trước Benavidez.

Vào lúc này, Canelo đang tập luyện để chuẩn bị cho trận chiến bảo vệ danh hiệu trước John Ryder vào tháng Năm. Trước đó, nhà vô địch tuyệt đối hạng siêu trung cũng không loại trừ khả năng so găng cùng Benavidez trong tương lai.

Nhưng sau trận đấu với Ryder, ưu tiên hàng đầu của Canelo sẽ cuộc tái đấu với Dmitry Bivol ở hạng dưới nặng. Ngôi sao người Mexico muốn phục thù đối thủ đến từ Nga, sau thất bại cay đắng hồi mùa hè năm ngoái.

Bản thân Wilder đánh giá Benavidez vượt trội Canelo về mặt tổng thể, nhưng “Oanh tạc cơ sắt” cũng khẳng định rằng cho đến khi trận đấu kết thúc thì mọi thứ đều chỉ là suy đoán: “Ai mà biết được. Bạn không bao giờ biết, cho đến khi chứng kiến kết quả”.

Tốc độ và sức mạnh của David Benavidez:

Dương Quang


Tin liên quan:

Nguồn: giaitri.thoibaovhnt.com.vn | Copy Link