(VoThuat.vn) – Cựu vương WBC Deontay Wilder không ngạc nhiên khi Tyson Fury và Oleksandr Usyk chưa thể thống nhất các danh hiệu hạng nặng.

Chủ nhân đai WBC Fury và nhà vô địch WBA, WBO cùng IBF Usyk đều muốn thống trị hoàn toàn hạng cân trên 90 kg bằng một cuộc đối đầu đỉnh cao. Dù thế, cuộc đàm phán kéo dài nhằm tiến tới “trận chung kết” vào tháng Tư vừa qua giữa họ đã thất bại.

Usyk và Fury chưa thể so tài.

Hai ngôi sao top đầu hạng nặng không thể tìm được tiếng nói chung về chuyện ăn chia và điều khoản tái đấu. Usyk chấp nhận số tiền 30% tổng ngân quỹ ở trận đấu đầu tiên, nhưng bù lại anh muốn 70% nếu thắng trận thứ 2. Nhưng Fury muốn chia 50-50 ở cuộc tái đấu, dẫn đến mâu thuẫn và cuộc đàm phán đổ vỡ.

Người hiểu rõ nhất việc đàm phán với Fury không ai khác ngoài Deontay Wilder – tay đấm đã 3 lần so tài cùng ngôi sao bất bại xứ sương mù. “Oanh tạc cơ sắt” không ngạc nhiên về chuyện “Vua Gypsy” làm khó đối tác, bởi anh cũng từng gặp phải điều tương tự.

Vào năm 2021, Wilder đã phải nhờ đến hội đồng phân xử ở Mỹ điều tra và ra quyết định bắt buộc tái đấu đối với Fury. Lý do là bởi tân vương WBC không chịu so găng lần 3 cùng Wilder vì cho rằng hợp đồng đã hết hạn.

Wilder chia sẻ về Fury với Mirror Fighting: Khi biết về cậu ta và nhân cách của cậu ấy, bạn sẽ không ngạc nhiên [về chuyện giao kèo với Usyk thất bại]. Cậu ta là loại người luôn lưỡng lự trong việc lựa chọn. Cậu ta giống kiểu ‘tôi biết mình phải làm gì’ nhưng khi thời điểm đến lại thay đổi. Vậy nên, nếu biết rõ bạn sẽ không ngạc nhiên.”

Wilder từng gọi Fury là “thằng hèn” vì trốn tránh mình ở trận đấu lần 3.

Lúc này, tập đoàn Skills Challenge của Saudi Arabia muốn cứu vãn tình thế bằng việc bỏ tiền tổ chức trận đấu thống nhất các đai vô địch tại Trung Đông. Đồng thời, hai ngôi sao Anthony Joshua và Deontay Wilder cũng được mời tham gia “bữa tiệc” này bằng một cuộc đụng độ. Phía Saudi sẽ tiến hành ký hợp đồng riêng với từng võ sĩ. Hiện Usyk đã đồng ý, nhưng Fury vẫn đang khúc mắc về chuyện tiền bạc.

Bất chấp trận đấu giữa Fury và Usyk có diễn ra hay không, Wilder khẳng định bản thân vẫn sẽ thượng đài với Joshua vào tháng Mười Hai: “Cuối cùng chúng ta sẽ thấy chuyện gì xảy ra, nhưng nếu [Fury] không ký hợp đồng, tôi và Joshua vẫn sẽ tiến hành theo kế hoạch.”

Deontay Wilder tập luyện cho trận đấu kế tiếp:

Dương Quang


Tin liên quan:

Nguồn: giaitri.thoibaovhnt.com.vn | Copy Link