Các môn sinh nước ngoài giành 4 ngôi vô địch

Ngày 27/7, 16 trận chung kết đối kháng tại giải quốc tế Võ cổ truyền lần thứ 4 – 1014 đã diễn ra vô cùng sôi nổi và kịch tính. Đáng chú ý nhất là trong 16 cặp đấu chung kết, có 5 võ sĩ nước ngoài góp mặt. Đây cũng là lần đầu tiên các môn sinh nước ngoài hiện diện đông nhất trong lịch sử các trận chung kết đối kháng  của giải sau 4 lần tổ chức…

G25A5889

“Mở hàng” 4  ngôi vô địch cho các võ sinh nước ngoài là chàng võ sĩ gốc Việt Nguyen Van Ty Nicola đến từ đoàn FFKDA (Pháp). Anh có chiến thắng ấn tượng trước tay đấm Athen (Tiền Giang), một võ sĩ không hề xa lạ trước giới hâm mộ võ thuật cổ truyền tại các giải đấu Let’s Việt, trong trận chung kết hạng cân 64kg của nam. Sau đó 30 phút, ở hạng cân 72kg nữ, cô gái Ilia Grinenko (Liên đoàn võ thuật cổ truyền Việt Nam – Nga) đem về chiếc huy chương vàng thứ hai mà không tốn một giọt mồ hôi nào, bởi đối thủ Lê Ngọc Trai (Bình Định) sớm bỏ cuộc. Đây cũng là chiếc huy chương vàng đầu tiên của các cô gái Nga trong lịch sử giải đấu này.

M’Roivili va Fre’de’ric Kosmann
M’Roivili và Fre’de’ric Kosmann

 

Chỉ sau đó 10 phút, Guillaume Duret đem về vinh quang cho Huỳnh Long võ đường Pháp khi hạ thuyết phục tay đấm Thố Tâm (Đồng Nai) trong trận chung kết hạng cân 76kg của nam. Danh hiệu vô địch cuối cùng của các đoàn nước ngoài thuộc về M’Roivili (đoàn FFKDA) khi hạ đối thủ đồng hương Fre’de’ric Kosmann đến từ đoàn Sơn Long quyền thuật Pháp trong trận chung kết hạng cân 80kg của nam, hạng cân nặng nhất của giải đấu này.

G25A5990

Các trận chung kết “nội bộ” còn lại của các tay đấm Việt Nam diễn ra rất hấp dẫn. Tuy nhiên, không có nhiều bất ngờ khi những đơn vị mạnh về phong trào võ cổ truyền VN như Quân đội, TP.HCM, Nghệ An, Bình Định… đều giành chiến thắng thuyết phục.

Một số hình ảnh của những trận chung kết:

G25A5850

G25A5853

G25A5858G25A5984G25A6042G25A6026G25A6095G25A6141

 

KẾT QUẢ 16 TRẬN CHUNG KẾT ĐỐI KHÁNG NGÀY 27/7:

bkq

Nhật Vũ-Ngọc Hiếu-Như Nguyệt