Conor McGregor và Floyd Mayweather nói gì sau đại chiến?

Không có bất ngờ nào xảy ra trong trận đấu giữa Conor McGregor và Floyd Mayweather. “Độc cô cầu bại” của làng Boxing đã giành chiến thắng để nâng số trận thắng lên 50. Sau trận đấu, cả hai đã có những chia sẻ của riêng mình.

Fan Việt Nam muốn Conor McGregor sẽ knock-out Mayweather
HOT: Floyd Mayweather hạ knock-out Conor McGregor ở hiệp 10

Là người chủ động nhập cuộc với mong muốn đánh phủ đầu Floyd Mayweather nhằm giành lợi thế. Conor đã khiến đối phương chống đỡ vất vả trong khoảng 3 hiệp đấu đầu tiên. Tuy nhiên, trong những thời khắc quan trọng, đẳng cấp và kinh nghiệm của Floyd đã lên tiếng.

Liên tiếp trong các hiệp đấu sau đó, võ sĩ Boxing chủ động chọn lối chơi phòng ngự phản công trước Conor. Thậm chí, Floyd còn chủ động tấn công, đẩy đối phương vào thế khó. Đây là một trong số ít trận đấu “độc cô cầu bại” sử dụng chiến thuật này. Điều đó đến từ sự đuối sức của Conor McGregor kể từ sau hiệp số 6.

Sau khi hạ knock-out đối thủ, Floyd Mayweather đã gửi lời cảm ơn đến những người hâm mộ đã luôn dõi theo và ủng hộ anh trong suốt thời gian qua. “Tôi xin nhắc lại rằng, đây là lần cuối cùng tôi thượng đài, và sẽ không có thêm một trận đấu nào của tôi nữa. Tôi xin cảm ơn tất cả mọi người”. 

Trong khi đó, Conor McGregor dành sự tôn trọng cho đối thủ: “Anh ấy (Floyd Mayweather là võ sĩ đẳng cấp hơn tôi nghĩ. Thật sự những gì diễn ra trên sàn đấu quá bất lợi cho tôi. Tôi nghĩ mình vẫn còn đủ sức để đánh tiếp nhưng rất tiếc trọng tài lại cho dừng trận đấu quá sớm. Dù sao thì cũng xin chúc mừng Floyd Mayweather”.

FULL HD trận đấu: