Đại chiến Quyền Anh: Anthony Joshua muốn đối mặt trực tiếp Deontay Wilder

Nhà vô địch của nước Anh hy vọng có thể đối mặt trực tiếp với Deontay Wilder để có thể đàm phán cụ thể về trận đấu rất đáng chờ đợi này.

Deontay Wilder muốn chiến đấu với Joshua vào mùa hè 2018 nhưng nhà quảng bá Eddie Hearn chỉ đồng ý trả cho võ sĩ người Mỹ một khoản tiền ít ỏi. Đó là lý do chính khiến người hâm mộ có nguy cơ không thể chứng kiến trận đấu này diễn ra sớm.

Vấn đề cơ bản nằm ở tiền khi phía Joshua không muốn chia sẻ cho Wilder hay Fury mức thù lao nhiều hơn 12,5%. Theo đó, Eddie Hearn chỉ đồng ý trả cho Wilder khoảng 12,5 triệu USD trong tổng số 100 triệu USD nếu trận đấu này diễn ra. Đó là lý do khiến phía tay đấm người Mỹ chưa đồng ý.

Chia sẻ trên Sky Sports, Joshua muốn đối mặt với Wilder hoặc Fury càng sớm càng tốt để trực tiếp đàm phán. “Tôi muốn làm điều đó trực tiếp, đó là những gì tôi chờ đợi. Tôi hy vọng Fury sẽ trở lại chiến đấu sớm. Còn Wilder, chúng tôi đang xem xét để cuộc đàm phán có chuyển biến tích cực hơn. Có rất nhiều cách nhưng nó sẽ tốt hơn nếu chúng tôi đối mặt trực tiếp với nhau”.

Vấn đề hiện tại nằm ở chỗ Joshua có tác động được về phía ông bầu Eddie Hearn hay không. Nếu Hearn đồng ý mức ăn chia 55-45 hoặc 60-40 thì ông sẽ dễ dàng thiết lập cuộc chiến cho Joshua ngay trong năm 2018.

Joshua muốn thống nhất tất cả các đai vô địch nhưng Hearn lại không muốn chia cho Wilder 50-50 nhưng phía võ sĩ người Mỹ yêu cầu. Ai cũng biết, nếu không có Wilder thì sẽ không có tiền vì Joshua không thể chiến đấu. Mặc khác, nếu võ sĩ người Anh đối đầu với những tay đấm khác như Povetkin hay Jarrell Miller thì sẽ không thú vị.

V.Đ