(VoThuat.vn) – Tyson Fury có màn phát biểu đầy tự tin về đối thủ tiềm năng trong tương lai Anthony Joshua.

Anthony Joshua vs Tyson Fury là một trong những trận đấu được mong chờ nhất của NHM quyền Anh lúc này. Được biết, cả hai đã đồng ý một thỏa thuận cho 2 trận đấu diễn ra vào năm sau.

Để màn thống nhất đai diễn ra suôn sẻ, cả Joshua lẫn Fury đều phải vượt qua những chướng ngại phía trước. Cụ thể, nhà vô địch Olympic 2012 sẽ phải bảo vệ đai vô địch trước Kubrat Pulev vào thứ Bảy tuần sau (12/12). Trong khi đó, Fury cần giải quyết những khúc mắc về điều khoản tái đấu với Deontay Wilder.

Màn so găng được chờ đợi giữa 2 tay đấm được xem là xuất sắc nhất hạng nặng hiện tại.

Chứng kiến Fury hủy diệt Wilder ở trận chiến hồi tháng 2 vừa qua, giới chuyên môn nhận định hạng nặng hiện chỉ còn mỗi Joshua là đủ sức khuất phục “gã hề”. Tuy vậy, nhận định này không nhận được sự đồng tình từ nhà vô địch WBC.

“Anthony Joshua sẽ là đối thủ dễ chịu nhất trong sự nghiệp của tôi, bởi lối đánh của anh ấy như dành riêng cho tôi. Nếu có thể tạo một đối thủ hoàn hảo, tôi sẽ dựng nên từ khuôn mẫu như Joshua,” Fury chia sẻ trên Wow Hydrate.

Fury không e ngại lối đánh của Joshua.

Lennox Lewis – cựu vô địch thế giới cũng tin rằng “gã hề” đang sở hữu lợi thế chiều cao so với đối thủ. “Tôi từng nói, rất khó để đấu với những người cao hơn mình. Cậu ta cao tới 206 cm, bạn sẽ không tìm thấy bất cứ đối tác sparring có chiều cao như thế để làm quen. Joshua sẽ phải tìm ra cách khắc phục, nó sẽ khiến cậu ấy mất vài hiệp đấu,” Lewis cho hay.

Đồng quan điểm với Lewis, Tyson tỏ ra lo ngại cho Joshua khi phải chạm trán đối thủ nhỉnh hơn về chiều cao. Theo Mike “Thép”, nhà vô địch WBA, WBO và IBF sẽ còn gặp khó khăn hơn nếu không thay đổi lối đánh: “Joshua thường để lộ ý định mỗi khi tấn công. Đó sẽ là thảm họa khi cậu ấy phải đấu với một người như Fury.”

VoThuat.vn


Tin liên quan: