Huyền thoại nhà Gracie: “Tôi trưởng thành bằng cách xem cha và ông nội đánh nhau”

(Vothuat.vn) – Huyền thoại làng BJJ, Renzo Gracie vừa có những chia sẻ hết sức thú vị về tuổi thơ của mình. 

Không chỉ là một cao thủ của làng Nhu thuật Brazil, Renzo Gracie còn rất nổi tiếng trong giới võ thuật tự do, MMA khi từng chinh chiến ở giải đấu hàng đầu UFC. Cụ thể, anh từng đánh bại những nhà vô địch UFC như Maurice Smith và Pat Miletich.

Trận đấu đáng chú ý nhất của huyền thoại nhà Gracie là trận thua trước Kazushi Sakuraba, khi Renzo bị bẻ gãy tay nhưng không đầu hàng, trận đấu này được diễn ra tại sự kiện Pride 10.

Renzo sinh trưởng trong một gia đình có truyền thống về BJJ, nhà Gracie.

Chia sẻ về con đường dẫn mình đến với thế giới BJJ chuyên nghiệp, anh kể: “Lúc nhỏ, nhiều đứa trẻ lớn lên bằng việc đọc truyện tranh bằng xem phim hoạt hình thế nhưng, với tôi lại hoàn toàn khác.

Gia đình tôi vốn có truyền thống tập luyện BJJ và ngay từ lúc nhỏ, tôi đã trưởng thành bằng cách xem cha và ông nội đánh nhau trên thảm đấu. Đó là một trải nghiệm tuyệt vời và những kỷ niệm đó chính là nguyên nhân thôi thúc tôi muốn trở thành võ sĩ“.

Phi Yến


Tin liên quan: