Những võ sĩ tốt nhất của tuyển judo Việt Nam đã hoàn tất tập huấn dài ngày tại Mông Cổ và trở về Việt Nam chuẩn bị cho SEA Games 32 và chúng ta rất dè dặt về chỉ tiêu thành tích tại kỳ tranh tài này.

Chu Đức Đạt (xanh) là một trong những gương mặt giành thành tích HCV tại SEA Games 31 năm ngoái cho tuyển judo Việt Nam. Ảnh: TCTDTT

Nếu không có gì thay đổi, ngày 17-4, các thành viên đội tuyển judo Việt Nam đang tập huấn tại Trung tâm HLTTQG Hà Nội sẽ di chuyển vào miền Nam hội quân cùng nhóm tuyển thủ của đội tuyển đang tập tại đây để tập dợt nhằm làm quen khí hậu, thời tiết qua đó có sự thích nghi tốt bởi khí hậu và thời tiết ở khu vực miền Nam được dự liệu sẽ tương đồng như tại Campuchia vào tháng 5 tới.

SEA Games 31 tổ chức trên sân nhà, tuyển judo Việt Nam gây bất ngờ lớn nhất trong các đội tuyển võ thuật của chúng ta qua việc giành 9 tấm HCV. Thành tích đó thuộc về VĐV kata – biểu diễn (2 HCV) và các võ sĩ đối kháng gồm Nguyễn Hoàng Thành, Chu Đức Đạt, Lê Anh Tài, Đỗ Thu Hà, Hoàng Thị Tình, Nguyễn Thị Thanh Thủy, Nguyễn Thị Hường.

Dựa trên sự chuẩn bị chuyên môn cùng những giới hạn trong đăng kí thi đấu của môn judo tại SEA Games 32, qua tìm hiểu, đội tuyển judo Việt Nam thận trọng đặt chỉ tiêu phấn đấu giành từ 2 tới 3 HCV. Nghĩa là, chúng ta đã thận trọng chỉ nhắm vào kết quả chuyên môn bằng 1/3 so với những gì đã đạt được tại SEA Games 31 năm ngoái.

Còn nhớ trong sự chuẩn bị của SEA Games 31, đội tuyển judo Việt Nam cũng đặt ra chỉ tiêu thành tích phấn đấu từ 2 tới 3 HCV nhưng kết quả thực tế là khác biệt hoàn toàn. Phụ trách bộ môn judo (Tổng cục TDTT) đồng thời là Tổng thư kí Liên đoàn judo Việt Nam – ông Nguyễn Hữu An cho biết “chúng tôi có những sự kiểm tra chuyên môn sát sao đồng thời mọi sự chuẩn bị phải theo ban huấn luyện đội tuyển quốc gia vì HLV là người trực tiếp nắm được những yếu tố về thành tích để dự báo. Hiện tại, tinh thần VĐV tuyển judo Việt Nam rất tốt sau kỳ tập huấn cũng như được đấu giải thời gian gần đây”.

Sau SEA Games 31, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục TDTT đồng thời là Trưởng Đoàn thể thao Việt Nam tại SEA Games 31 đã trao đổi với truyền thông ở cuộc họp tổng kết và đưa quan điểm về những sự dự báo chuyên môn của các đội tuyển thể thao quốc gia trước khi giải đấu khởi tranh, từ đó có được kết quả chung cuộc. Ông Phấn đã cho rằng, ở môn judo, việc chúng ta vượt số HCV nhiều hơn so với dự báo ban đầu cũng là điều để lãnh đạo ngành làm việc bởi dự báo thấp hơn hay cao hơn chuyên môn đều cần có tính chính xác tương đối chứ không thể vượt quá hoặc thấp quá các chỉ số.

Đợt tập huấn dài ngày tại Mông Cổ vừa qua, chúng ta đã cử những tuyển thủ tốt nhất góp mặt như Như An, Hoàng Thị Tình, Thanh Thủy, Bích Ngọc, Tường Vi, Hoàng Thành, Đức Đạt, Hoàng Phúc, Hải Bá, Anh Tài, Thiện Hoàng, Hoàng Lân. Ai trong số họ sẽ chắc tấm vé dự SEA Games 32 tại Campuchia là quyết định từ ban huấn luyện dựa trên sự thể hiện chuyên môn và khả năng đạt được dự báo thành tích. Dĩ nhiên, judo Việt Nam không chỉ có nhiệm vụ SEA Games 32 mà còn các đấu trường quan trọng cấp châu Á, thế giới, vòng loại Olympic cũng như ASIAD 19-2022 vào tháng 10.

Một điểm ghi nhận là võ sĩ judo Việt Nam khi xuất trận đều nỗ lực hết mình vì màu cờ sắc áo, mang vinh quang về cho tổ quốc. Đáng kể nhất, Liên đoàn judo Việt Nam thường có quỹ thưởng cao làm sự động viên tinh thần sau mỗi thành tích đạt được. Còn nhớ, sau SEA Games 31, nhà quản lý Liên đoàn từng thưởng 45 triệu đồng với mỗi tấm HCV từ đó giúp VĐV thêm được thu nhập chính đáng từ công sức thi đấu của mình.

Theo SGGP Online

Nguồn: giaitri.thoibaovhnt.com.vn | Copy Link