Tối ngày 27/7, tại Nhà thi đấu đa năng quận 7 đã diễn ra Lễ khai mạc Liên hoan Quốc tế Võ cổ truyền Mở rộng 2023 mở đầu cho chuỗi hoạt động và thi đấu đặc sắc bộ môn võ thuật mang đậm nét dân tộc.

Liên hoan sẽ kéo dài từ ngày 27 – 30.7 với mục tiêu giới thiệu văn hóa Võ cổ truyền, đẩy mạnh phong trào tập luyện cũng như giao lưu giữa các võ sinh trong và ngoài nước.

Toàn cảnh Lễ khai mạc diễn ra tối ngày 27/7/2023

Liên hoan sẽ có sự tham dự của 17 đoàn nước ngoài và 115 đoàn trong nước với hơn 1649 VĐV tham gia thi đấu biểu diễn. Số lượng này hứa hẹn sẽ mang đến một sự hoành tráng trong lịch sử của bộ môn này.

Quang cảnh buổi khai mạc

Buổi khai mạc có sự góp mặt của rất nhiều quan chức lãnh đạo trong ngành thể thao. Đặc biệt, có sự tham dự của ông Nguyễn Ngọc Anh, Chủ tịch Liên đoàn Võ cổ truyền Việt Nam. Sau nhiều năm vắng bóng, Liên đoàn đã có vị trí chủ tịch được bầu chọn mang đến định hướng, thay đổi cải tổ những điểm tiêu cực tồn đọng trong những năm qua.

Đoàn VĐV đến từ Ma-rốc chụp ảnh lưu niệm

Đặc biệt, Liên hoan lần nào cũng thu hút bằng những tiết mục biểu diễn tái hiện những chủ đề đặc sắc về đất nước kết hợp với những thế võ quen thuộc của bộ môn võ cổ truyền.

Trang phục được đầu tư rất lớn từ BTC

Về nội dung thi, các VĐV sẽ thi ở các nội dung Quyền tay không, Binh khí dài (Đại đao, trường côn, trường thương, kích,…), Binh khí ly tâm (mẫu tử côn, lưỡng tiết côn, tam tiết côn), Binh khí ngắn (đơn đao, độc phủ,…).

Trong đó, nội dung quyền quy định cho cả nam và nữ sẽ gồm Lão hổ thương sơn, Hùng kê quyền, Lão mai quyền, Ngọc trào quyền, Tứ linh đao, Song tuyết kiếm, Bát quái côn, Độc lư thương, Thanh long độc kiếm, Siêu xung thiên, Roi thái sơn và Phong hoa đạo.

Một số khoảnh khắc tại Lễ khai mạc Liên hoan Quốc tế Võ cổ truyền TPHCM Mở rộng 2023

Ảnh: Tổng hợp

Nguồn: giaitri.thoibaovhnt.com.vn | Copy Link