Chiến thắng ở bán kết hạng cân khổng lồ 92 kg Nguyễn Mạnh Cường chiều nay 11-5 giúp Boxing Việt Nam có 3 trận tranh HCV tại SEA Games 32, con số rất khiêm tốn.

Chiều 11-5 loạt trận cuối cùng vòng bán kết môn boxing SEA Games 32 đã diễn ra. ĐT boxing Việt Nam có 3 tay đấm góp mặt, từ hạng cân tí hon nhỏ nhất 48 kg với Nguyễn Linh Phung tới hạng cân khổng lồ 92 kg của Nguyễn Mạnh Cường.

Kết quả của hai tay đấm này cũng hoàn toàn trái ngược. Nguyễn Linh Phụng được kỳ vọng sẽ tranh chấp HCV năm nay nhưng rốt cuộc ở bán kết tay đấm này đã thua toàn diện 0-5 trước đối thủ Thái Lan Thuamcharoen qua đó dừng bước với tấm HCĐ SEA Games 32.

Nguyễn Linh Phụng (xanh) dừng bước và chỉ có tấm HCĐ SEA Games 32

Trong khi đó, võ sỹ thường xuyên “nhảy” các hạng cân nặng, Nguyễn Mạnh Cường đã tỏ rõ sự vượt trội với các đòn đấm móc nặng ký khiến đối thủ Philippines, Markus Tongco choáng váng và trọng tài phải dừng trận đấu ở hiệp 2 tuyên bố thắng cho võ sỹ Việt Nam.

Cũng ra quân chiều nay còn có tay đấm Trần Văn An, người đánh bại võ sỹ từng giành đai chuyên nghiệp Trần Văn Thảo và lấy suất dự hạng 54 kg SEA Games năm nay.

Dù tránh được nhánh đấu có tay đấm đoạt huy chương Olympic là Carlos Paalam, nhưng Văn An cũng không thể vào chung kết khi thua trắng 0-5 trước võ sỹ Indonesia.

Võ sỹ hạng cân khổng lồ 92 kg Nguyễn Mạnh Cường đã giành quyền vào chơi trận chung kết SEA Games 32

Như vậy, với chiến thắng duy nhất trước đó cũng ở bán kết của nữ võ sỹ Hà Thị Linh (63 kg), cùng tay đấm Bùi Phước Tùng (71 kg), tổng cộng boxing Việt Nam có 3 trận tranh HCV vào các ngày 13 và 14-5 tới đây.

Được biết, đối thủ của Hà Thị Linh ở chung kết là Riza Pasuit (Philippines), người từng giành HCĐ hạng 57 kg tại SEA Games năm ngoái. Còn Bùi Phước Tùng sẽ chạm trán võ sỹ Thái Lan Atichai Phoemsap, võ sỹ mới 23 tuổi nhưng sở hữu thành tích “khủng” khi từng vô địch trẻ thế giới và giành HCV Olympic trẻ vào năm 2018.

…gặp đối thủ Riza Pasuit được đánh giá đáng gờm

Riêng với tay đấm 92 kg Nguyễn Mạnh Cường, đối thủ sẽ là võ sỹ chủ nhà Campuchia nhưng… đến từ Uzbekistan là Rajapov Abdullah. Võ sỹ này mới giành HCB giải U22 châu Á hồi đầu năm nay và được nhập tịch Campuchia với hy vọng giải cơn khát HCV boxing SEA Games cho chủ nhà.

Trước đối thủ như thế, dự báo 3 hiệp đấu rất căng thẳng đang đợi Nguyễn Mạnh Cường, người ở SEA Games năm ngoái có HCĐ hạng 91 kg và tại SEA Games 2019 giành HCB hạng 75 kg.

Võ sỹ chủ nhà Campuchia đến từ… Uzbekistan, Rajapov sẽ chạm trán Nguyễn Mạnh Cường ở chung kết hạng 92 kg
Lịch thi đấu ngày chung kết thứ nhất môn boxing SEA Games 32 diễn ra vào 13-5 tới, với sự góp mặt của 2 võ sỹ Hà Thị Linh và Bùi Phước Tùng

Theo Webthethao.vn

Nguồn: giaitri.thoibaovhnt.com.vn | Copy Link