Chungju Festival: nơi hội tụ tinh hoa võ thuật thế giới

Cuộc thi Võ thuật Thế giới 2014 cũng được khai mạc vào sáng ngày 28 tại Công viên Võ thuật Thế giới, TP. Chungju, Hàn Quốc từ ngày 28 đến 1/9 gần 30 đội tuyển đại diện cho 44 môn phái võ thành viên WoMAU đã tham dự cuộc thi, tranh tài ở 5 nội dung chính: đơn luyện (tay không và vũ khí), song đấu (tay không và vũ khí) và tiết mục đồng đội.

Quang cảnh Lễ khai mạc Festival vào tối 28/7 tại Công viên Võ thuật Thế giới
Quang cảnh Lễ khai mạc Festival vào tối 28/7 tại Công viên Võ thuật Thế giới

Được biết, các hoạt động bảo tồn, gìn giữ và quảng bá các môn võ thuật truyền thống trên thế giới thông qua Festival Võ thuật thế giới tại Chungju, Hàn Quốc đã được UNESCO bảo trợ và công nhận là di sản văn hoá. Hiện tại, Công viên võ thuật thế giới đã được xây dựng tại Hàn Quốc với diện tích 200ha và được sự đầu tư hàng năm của chính phủ Hàn Quốc lên đến 20 triệu USD.

Sự kiện Festival võ thuật thế giới tại Chungju hàng năm thu hút sự tham gia thường xuyên hàng ngàn võ sư, võ sĩ thuộc nhiều môn phái võ thuật nổi tiếng trên toàn thế giới và hàng chục ngàn khách du lịch đam mê võ thuật đến chiêm ngưỡng các màn biểu diễn võ thuật hấp dẫn.

Tham gia Liên hoan liên tục từ năm 2000 đến nay, Vovinam và Võ cổ truyền Việt Nam luôn nhận được sự tán thưởng nhiệt liệt của người hâm mộ quốc tế với những bài võ hấp dẫn mang đậm nét thượng võ và tinh tuý của dân tộc Việt.

Đội tuyển Vovinam VN tại Chungju Festival 2014
Đội tuyển Vovinam VN tại Chungju Festival 2014

 

Đội tuyển Vovinam VN giao lưu cùng tuyển Brazil.
Đội tuyển Vovinam VN giao lưu cùng tuyển Brazil.
Toàn cảnh sân khấu cuộc thi võ thuật
Toàn cảnh sân khấu cuộc thi võ thuật

vothuat.info

Tiết mục dự thi đồng đội của Hàn Quốc thể hiện đậm chất võ thuật châu Á.
Tiết mục dự thi đồng đội của Hàn Quốc thể hiện đậm chất võ thuật châu Á.
Tiết mục của đội tuyển Uzberkistan - cựu vô địch năm 2013
Tiết mục của đội tuyển Uzberkistan – cựu vô địch năm 2013

Sẽ có các giải thưởng (nhất, nhì, ba, tư) trao cho 5 tiết mục xuất sắc nhất ở mỗi nội dung, tổng cộng 20 giải thưởng trị giá gần 5.000.000 Won, do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hàn Quốc, Chính quyền TP.Chungju và Hiệp hội Võ thuật Thế giới (WoMAU) tài trợ.

Thế Hiển (từ Chungju – Hàn Quốc)