Sức mạnh đáng sợ từ chiếc rìu cán dài của người Viking

Người Viking nổi tiếng với những chiến công hiển hách khắp vùng châu Âu từ thế kỷ thứ 8 – thế kỷ 11. Người Viking sinh ra bẩm sinh đã là một chiến binh, họ có sức khỏe rất tốt và đi biển cực kì giỏi. Những tay cướp biển người Viking giương buồm đi khắp châu Âu và Bắc Đại Tây Dương trên những chiếc thuyền dài, đánh phá cướp bóc, xâm chiếm phần lớn các vùng đất trù phú tại châu Âu, rồi định cư tại những vùng đất chiếm được. 

Kỹ năng đoạt súng “cực siêu” của Song Joong Ki trong Hậu duệ mặt trời
Khiêu khích đối thủ và cái kết bị Knock Out ngay trên sàn đấu

Hình ảnh những gã Viking với chiếc mủ 2 sừng đặc trưng và trong tay là chiếc rìu ngắn luôn làm nhiều kẻ thù khác phải khiếp sợ. Nhưng đừng lầm tưởng rằng người Viking chỉ có thế , ngoài vũ khí rìu ngắn và chiếc khiên tròn quen thuộc, người Viking còn có những thứ vũ khí khác cũng vô cùng lợi hại, đó là chiếc rìu cán dài và thanh kiếm.

Cùng VoThuat.vn tận mắt tìm hiểu xem sự lợi hại của 2 thứ vũ khí này của người Viking:

[jwplayer player=”1″ mediaid=”103347″]

Trần Tâm