Anthony Pettis muốn trở thành nhà vô địch ở 3 giải đấu khác nhau

(Vothuat.vn) – Nhà cựu vô địch UFC, Anthony Pettis đang rất nóng lòng chinh phục những thử thách mới ở PFL. 

Sau 2 chức vô địch ở WEC và UFC, Anthony Pettis đang hướng đến việc đăng quang ở PFL khi cho biết: “Chiến thắng ở PFL không chỉ giúp tôi chuộc lỗi với người hâm mộ mà còn để gia tăng thêm di sản của tôi trong làng võ thuật. Tôi đã có 2 trận đấu với Clay Collard và Raush Manfio trong năm rồi, tôi biết họ là những người giỏi nhất ở đây. 

Do đó, tôi phải giành chiến thắng ở PFL, đó không chỉ là việc bù đắp cho 2 thất bại vừa qua mà còn là để tô điểm thêm thành tích của tôi. Vô địch ở 3 giải đấu khác nhau là điều mà tôi đang tìm kiếm“.

Sự kiện PFL 3 quy tụ Anthony Pettis và nhiều tay đấm nổi danh khác.

Về thành tích trong sự nghiệp, Anthony Pettis đã có tổng cộng 36 lần thượng đài ở các trận đấu MMA chuyên nghiệp với việc giành tổng cộng 24 chiến thắng cũng như phải nhận 12 thất bại. Trong đó, đỉnh cao phải kể đến khi anh chinh phục chiếc đai hạng nhẹ (UFC Lightweight Championship) vào năm 2013 ngay tại quê nhà, thành phố Milwaukee, bang Wisconsin, Hoa Kỳ trước khi đánh mất danh hiệu vào tay Rafael dos Anjos 2 năm sau đó.

Cuối năm 2020, Pettis quyết định rời UFC và chuyển sang gia nhập PFL tuy nhiên tại bến đỗ mới, anh lại không có được phong độ tốt khi liên tiếp nhận 2 thất bại trong các trận đấu vừa qua.

Những cặp đấu chính tại sự kiện PFL 3: 

  • Kayla Harrison vs. Marina Mokhnatkina
  • Ray Cooper III vs. Magomed Umalatov
  • Anthony Pettis vs. Myles Price
  • Rory MacDonald vs. Brett Cooper
  • Magomed Magomedkerimov vs. Joao Zeferino
  • Genah Fabian vs. Julia Budd
  • Sadibou Sy vs. Nikolai Aleksakhin
  • Larissa Pacheco vs. Zamzagul Fayzallanova
  • Gleison Tibau vs. Jarrah Al Silawi
  • Olena Kolesnyk vs. Abigail Montes
  • Vanessa Melo vs. Martina Jindrova

Xem video tài năng của Anthony Pettis: 

Phi Yến


Tin liên quan:

Nguồn: giaitri.thoibaovhnt.com.vn | Copy Link