Bỏ qua trận tranh đai, đả nữ Mexico mong muốn 1 điều

(Vothuat.vn) – Alexa Grasso cho biết cô không cố gắng để bước thẳng vào một trận tranh đai hạng rơm của nữ sau chiến thắng trước Viviane Araujo cuối tuần qua.

Tại UFC Fight Night 212 cuối tuần qua, Alexa Grasso (15-3 MMA, 7-3 UFC), đã có chiến thắng thuyết phục sau 5 hiệp đấu trước ứng viên Viviane Araujo.

Sau chiến thắng trước võ sĩ người Brazil, đả nữ Mexico tiến gần đến một suất tranh đai hạng rơm của nữ (Strawweight). Tuy nhiên, chia sẻ trong phòng họp báo, võ sĩ sinh năm 1993 lại cho biết cô không cố gắng lao vào một cuộc chiến danh hiệu ngay mà cần thêm kinh nghiệm trong lồng bát giác.

Alexa Grasso (phải) có chiến thắng thuyết phục trước Viviane Araujo.
Alexa Grasso (phải) có chiến thắng thuyết phục trước Viviane Araujo.

“Tôi phải đối mặt với một thử thách lớn, [lần đầu tiên trong một trận đấu kéo dài 25 phút],” Grasso chia sẻ trong phòng họp báo sau UFC Fight Night 212. “Tôi hy vọng mình sẽ có thêm kinh nghiệm đó. Tôi ước mình có thêm một trận đấu trong sự kiện chính khác với những chiến binh khác, có thể là người chiến thắng cặp đấu Katlyn Chookagian vs. Manon Fiorot, hoặc những người ở top đầu.”

Tôi muốn thử sức mình một lần nữa trong trận đấu 5 hiệp trước khi tiến lên cuộc chiến danh hiệu,” Nữ võ sĩ người Mexico tiếp tục. “Dù vậy, nếu tôi phải tranh đai, tôi sẽ làm điều đó.”

Alexa Grasso trong phòng họp báo sau trận đấu tại UFC Fight Night 212.
Alexa Grasso trong phòng họp báo sau trận đấu tại UFC Fight Night 212.

Cũng trong cuộc phỏng vấn này, Alexa Grasso bày tỏ sự tin tưởng vào việc gia hạn hợp đồng cùng UFC trong tương lai. Nhận xét về cặp đấu giữa Katlyn Chookagian và Manon Fiorot tại UFC 280, Grasso cho rằng đó là trận chiến hấp dẫn nhưng thận trọng khi nói về dự đoán của bản thân.

Nam Thành


Tin liên quan:

Nguồn: giaitri.thoibaovhnt.com.vn | Copy Link