(Vothuat.vn) – Chủ tịch UFC Dana White đã phải lên tiếng về chiếc đai hạng nhẹ sau tuyên bố giải nghệ của Khabib Nurmagomedov.

Tại UFC 254 vừa qua, Khabib Nurmagomedov đã knockout Justin Gaethje bằng đòn khóa tam giác ở hiệp đấu thứ 2. Chiến thắng không những giúp nhà vô địch người Nga bảo vệ thành công chiếc đai hạng nhẹ của mình mà còn nâng thành tích bất bại xuyên suốt sự nghiệp MMA lên 29-0.

Bất ngờ thay, ngay sau chiến thắng, The Eagle đã tuyên bố giải nghệ. Theo võ sĩ 32 tuổi người Nga, sự qua đời của người cha vì COVID-19 đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến anh, và anh khó thể chiến đấu tiếp sau sự ra đi đó.

Khabib Nurmagomedov tuyên bố giải nghệ sau chiến thắng ở UFC 254.
Khabib Nurmagomedov tuyên bố giải nghệ sau chiến thắng ở UFC 254.

Tuyên bố của Khabib Nurmagomedov khiến làng MMA dậy sóng. Ngoài sự tiếc nuối vì võ sĩ người Nga không còn bước vào lồng bát giác thì một cuộc tranh luận đã nổ ra rằng chiếc đai hạng nhẹ sẽ được xử lý thế nào.

Tuy nhiên người quản lý của Khabib Nurmagomedov, ông Ali Abdelaziz sau đó đã nói rằng chiếc đai hạng nhẹ không bị bỏ trống và nó vẫn đang thuộc về võ sĩ người Nga. Và bây giờ đến lượt chủ tịch UFC Dana White lên tiếng về vấn đề này.

Khabib Nurmagomedov tỏ ra xúc động sau chiến thắng ở UFC 254.
Khabib Nurmagomedov tỏ ra xúc động sau chiến thắng ở UFC 254.

Anh ấy [Khabib Nurmagomedov] hiện là nhà vô địch hạng nhẹ, White chia sẻ trên ESPN.

“Không có danh hiệu tạm thời, không có danh hiệu bỏ trống.”

Bất chấp sau đó vài ngày, Khabib Nurmagomedov trở lại nước Nga và tiếp tục xác nhận việc giải nghệ để tôn trọng lời hứa với mẹ mình, người đứng đầu UFC vẫn cho rằng đó là cảm xúc nhất thời.

“Anh ấy rất xúc động sau trận đấu đó.” White nói. “Anh ấy mắc bệnh sởi, quai bị, bất cứ thứ gì anh ấy mắc phải, sau đó anh ấy bị gãy ngón chân trước thềm cuộc chiến đó. Và sự ra đi của cha anh ấy, tôi chỉ nghĩ rằng anh ấy đã rất xúc động trong khoảnh khắc đêm hôm đó.”

Nam Thành


Tin liên quan: