(VoThuat.vn) – Tony Ferguson không cho rằng Khabib Nurmagomedov sẽ thật sự giải nghệ, sau công bố của ngôi sao người Nga cách đây chưa lâu.

Nhà vô địch UFC hạng nhẹ Khabib (29-0 MMA, 13-0 UFC) đã chính thức treo găng sau khi đánh bại Justin Gaethje ngay hiệp thứ 2 tại UFC 254 vào thứ Bảy tuần trước ở Abu Dhabi. Tuy vậy, Ferguson không nghĩ rằng quyết định của “Đại bàng” sẽ tồn tại lâu dài.

Ferguson (25-4 MMA, 15-2 UFC) và Khabib đã được lên lịch để so tài trong 5 dịp khác nhau, nhưng một trong những trận đấu được mong chờ nhất lịch sử MMA đã không bao giờ trở thành sự thật.

Khabib và Ferguson vẫn chưa thể chính thức so tài trên sàn đấu.

Trong khi tin tức về việc giải nghệ của Khabib khiến nhiều người ngạc nhiên, Ferguson lại tiết lộ anh đã thấy trước nó sẽ diễn ra. Đồng thời, võ sĩ người Mỹ cũng quả quyết rằng “Đại bàng” sẽ quay trở lại với môn thể thao này.

“Tôi đã tuyên bố như vậy, trong bài đăng của mình. Các bạn có thể thấy nó. Tôi đã nói rằng cậu ta sẽ giải nghệ. Ý tôi là (người quả lý) Ali Abdelaziz đã làm công việc đó. Anh ta giữ an toàn cho người của mình, tránh cho cậu ta gặp phải những đối thủ nguy hiểm. Đó là việc mà một nhà quản lý cần phải làm. Nhưng tôi phải nói rằng, anh ta đã hành động rất thông minh. Đó là né tránh tôi bằng mọi giá. Những người Nga, họ luôn làm như vậy. Tuyệt vời.

Vậy nên, bạn biết gì không? Tôi đã làm việc mình phải làm. Họ đã bỏ chạy. Tên Dagestan cúp đuôi bỏ trốn. Cậu ta đã biến mất lúc mặt trời lặn. Tôi phải nói với cậu ta: Hãy giải quyết chuyện gia đình, rồi tôi sẽ ở đây khi cậu quay trở lại. Hãy làm thế, nếu không cậu sẽ bỏ lỡ nó giống như Conor (McGregor). Thế nên, tôi gọi to một lần nữa: Cậu ta sẽ tái xuất, vì thế tôi cũng sẽ sẵn sàng.” – Ferguson phát biểu trên Submission Radio.

Võ sĩ người Mỹ tin rằng “Đại bàng” sẽ sớm quay trở lại.

Trước lúc giải nghệ thì Khabib đã đưa ra yêu cầu được vinh danh là võ sĩ số 1 MMA xét trên tất cả các hạng cân. Và tổ chức UFC đáp ứng, bằng cách đưa anh vào vị trí mà Jon Jones đang nắm giữ. Điều này khiến Ferguson không đồng tình.

“Ồ, cậu ta. Một nửa trong số những trận đấu của cậu ấy là những cuộc chiến 2 hiệp ở châu Âu. Và có một điều, cậu ta chưa bao giờ đấu với tôi. Làm sao như thế có thể trở thành nhân vật số 1? Vâng, ý tôi là, vẫn còn đó Jon Jones, Anderson Silva, Georges St-Pierre. Tất cả những người này đều giỏi hơn Khabib. Họ đều sở hữu những danh hiệu. Và hãy nhìn vào trường hợp của Matt Hughes cùng những người như vậy, bạn có quên điều gì không? Nó sẽ là danh hiệu giỏi nhất mọi thời đại tồn tại trong 5 phút. Chắc chắn nó sẽ thay đổi.”

Những điều đáng chú ý về Khabib Nurmagomedov:

Khabib Nurmagomedov sinh ngày 20/9/1988 tại Sildi, thuộc lãnh thổ nước Nga. Biệt danh của võ sĩ râu quai nón này là The Eagle (Đại bàng).

Khabib hiện là nhà ĐKVĐ UFC hạng nhẹ, trong quá khứ anh cũng từng 2 lần lên ngôi vương ở giải vô địch Sambo thế giới. Sở trường của ngôi sao người Nga là Judo, Sambo và đấu vật. Anh cũng là đấu sĩ người Hồi giáo đầu tiên giành một danh hiệu UFC. Trong 28 lần so tài ở lồng bát giác, Khabib thắng cả 28 trận (8 lần hạ gục đối thủ, 10 lần khiến đối phương đầu hàng/trọng tài can thiệp). Anh từng khiến nhiều đối thủ có tiếng phải khuất phục như Dustin Poirier, Conor McGregor hay Al Iaquinta. Với thành tích bất bại của bản thân, “Đại bàng” được xếp hạng 2 thế giới ở UFC xét trên tất cả các hạng cân vào tháng Chín năm 2020.

Điểm mạnh của Khabib trên sàn đấu là khả năng cận chiến rất đáng gờm. Cụ thể, một khi đối thủ đã rơi vào các thể khóa của anh thì rất khó để thoát ra và thường nhận lấy thất bại. Ngoài ra, dù không có sở trường ở các đòn tay và chân nhưng võ sĩ người Nga lại sở hữu kỹ năng phòng ngự rất tốt trước kiểu tấn công này, đây cũng là lý do khiến cho anh chưa bao giờ thua trận.

Tony Ferguson – Võ sĩ điên cuồng trong lồng bát giác:

Dương Quang


Tin liên quan: