(Vothuat.vn) – Chủ tịch UFC Dana White tự tin rằng ông có thể thuyết phục Khabib Nurmagomedov từ bỏ việc giải nghệ khi hai người gặp nhau vào tháng sau.

Tương lai của Khabib Nurmagomedov vẫn là chủ đề hấp dẫn người hâm mộ và giới truyền thông. Võ sĩ người Nga bất ngờ tuyên bố giã từ sự nghiệp võ thuật hỗn hợp sau khi bảo vệ thành công chiếc đai hạng nhẹ trước kẻ thách thức Justin Gaethje tại UFC 254.

Dù The Eagle đã nhiều lần khẳng định sẽ không thay đổi quyết định nhưng Chủ tịch UFC Dana White vẫn tin rằng mình có thể khiến võ sĩ 32 tuổi suy nghĩ lại. Và mới đây nhất, người đứng đầu đấu trường MMA danh tiếng nhất hành tinh đã chia sẻ với TMZ Sport về kế hoạch của ông với võ sĩ người Nga vào tháng sau.

Khabib Nurmagomedov đã tuyên bố giải nghệ sau UFC 254.
Khabib Nurmagomedov đã tuyên bố giải nghệ sau UFC 254.

“Sự thật là anh ấy không cam kết bất cứ điều gì.” White nói với TMZ Sport.

“Những gì anh ấy cam kết là gặp tôi vào tháng tới. Anh ấy và tôi sẽ ngồi xuống nói chuyện, chúng tôi sẽ gặp nhau vào tháng tới.”

“Chúng tôi sẽ tìm hiểu xem tôi có khả năng thuyết phục đến mức nào – Tôi sẽ đặt cược vào mình mọi lúc.”

Chủ tịch UFC Dana White và Khabib Nurmagomedov sẽ gặp nhau vào tháng sau.
Chủ tịch UFC Dana White và Khabib Nurmagomedov sẽ gặp nhau vào tháng sau.

Theo chủ tịch Dana White thì UFC chưa có kế hoạch tước chiếc đai hạng nhẹ của Khabib Nurmagomedov. Trước UFC 254, võ sĩ người Nga cũng không ít lần xác nhận anh có kế hoạch nghỉ hưu sau khi cán mốc 30 trận bất bại xuyên suốt sự nghiệp. Điều đó khiến người hâm mộ vẫn có thể đặt niềm tin vào ngày The Eagle trở lại lồng bát giác, ít nhất 1 trận đấu nữa.

Cách đây không lâu, Khabib Nurmagomedov cũng đã nói lên điều kiện để anh trở lại thi đấu. Theo đó, võ sĩ sinh năm 1988 nói rằng bản thân sẽ suy nghĩ nếu Dana White cung cấp cho anh lời đề nghị trị giá 100 triệu USD.

Những điều đáng chú ý về Khabib Nurmagomedov:

Khabib Nurmagomedov sinh ngày 20/9/1988 tại Sildi, thuộc lãnh thổ nước Nga. Biệt danh của võ sĩ râu quai nón này là The Eagle (Đại bàng).

Khabib hiện vẫn là nhà vô địch UFC ở hạng nhẹ (dù đã giải nghệ), trong quá khứ anh cũng từng 2 lần lên ngôi vương ở giải vô địch Sambo thế giới. Sở trường của ngôi sao người Nga là Judo, Sambo và đấu vật. Anh cũng là đấu sĩ người Hồi giáo đầu tiên giành một danh hiệu UFC. Trong 28 lần so tài ở lồng bát giác, Khabib thắng cả 28 trận (8 lần hạ gục đối thủ, 10 lần khiến đối phương đầu hàng/trọng tài can thiệp). Anh từng khiến nhiều đối thủ có tiếng phải khuất phục như Dustin Poirier, Conor McGregor hay Al Iaquinta. Với thành tích bất bại của bản thân, “Đại bàng” được xếp hạng 2 thế giới ở UFC xét trên tất cả các hạng cân vào tháng Chín năm 2020.

Điểm mạnh của Khabib trên sàn đấu là khả năng cận chiến rất đáng gờm. Cụ thể, một khi đối thủ đã rơi vào các thể khóa của anh thì rất khó để thoát ra và thường nhận lấy thất bại. Ngoài ra, dù không có sở trường ở các đòn tay và chân nhưng võ sĩ người Nga lại sở hữu kỹ năng phòng ngự rất tốt trước kiểu tấn công này, đây cũng là lý do khiến cho anh chưa bao giờ thua trận.

Nam Thành


Tin liên quan: