Cung Lê muốn chia tay UFC

Trong một tuyên bố mới đây, Cung Lê cho biết anh không còn muốn trở thành một phần của UFC nữa.

vothuat.local.dev/wp

Đầu tháng 10, Cung Lê bị phát hiện sử dụng chất cấm tăng trưởng hoóc môn trước trận đấu với Michael Bisping tại Macau, Trung Quốc vào ngày 24/8, và do đó anh đã phải đối mặt với án phạt cấm thi đấu 9 tháng (sau này tăng lên 12 tháng) từ UFC.

Tuy nhiên sau nhiều nỗ lực minh oan cho bản thân, võ sĩ gốc Việt đã được UFC gỡ bỏ lệnh cấm cách đây không lâu. Tuy nhiên sự việc lần này đã khiến cho danh dự của Cung Lê bị ảnh hưởng nghiêm trọng, để rồi trong một tuyên bố mới đây, võ sĩ 42 tuổi này đã bất ngờ cho biết:

“Tôi không còn muốn trở thành một phần của UFC nữa. Tôi không muốn dính líu tới một thứ gì đó mà tôi không còn niềm tin. Tôi không còn muốn thi đấu nữa, tôi không còn muốn thi đấu tại UFC sau những gì đã xảy ra.”

Trong sự nghiệp của mình, Cung Lê đã có 12 trận MMA đỉnh cao, trong đó 4 trận tại UFC, và thành tích mà anh đạt được tại giải đấu này đang là 2 chiến thắng và 2 thất bại.

Nhật Anh